NHNN bất ngờ tăng biên độ tỷ giá thêm 1%

P.V| 19/08/2015 08:48

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng được NHNN công bố cho hôm nay là 21.890 đồng, tăng 117 đồng so với hôm qua.

NHNN bất ngờ tăng biên độ tỷ giá thêm 1%

Sáng nay (19/8), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%, và tiếp tục nới biên độ tỷ giá từ +/-2% lên +/-3%.

Theo đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng hiện tại là 21.890 đồng, tăng 117 đồng so với hôm qua. Với mức điều chỉnh này và biên độ hiện có, mức tỷ giá sàn và trần tại các ngân hàng thương mại tương ứng là 21.547 VND và 22.233 VND.

Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm NHNN trực tiếp tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng, với tổng mức tăng 3%.

Các đợt điều chỉnh tỷ giá trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc muốn phá giá đồng Nhân dân tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Hôm 12/8, một ngày sau khi Trung Quốc giảm giá kỷ lục đồng nội tệ, NHNN đã nới biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD từ 1% lên 2%.

Tuần trước, sau gần 10 năm duy trì cơ chế tỷ giá neo đậu đồng Nhân dân tệ với USD, Trung Quốc bất ngờ chuyển sang cơ chế thả nổi. Trong 3 ngày liên tiếp 11-13/8, Nhân dân tệ giảm giá tổng cộng 4,6% so với USD.

Diễn biến này cũng tác động trực tiếp tới Việt Nam - nước láng giềng và đang nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu 19 tỷ USD từ Trung Quốc, tăng 4,5 tỷ USD so với cùng kỳ. Cả năm ngoái, con số nhập siêu là 29 tỷ USD.

Không chỉ cạnh tranh trong quan hệ thương mại song phương, hàng hóa Trung Quốc còn gây sức ép đáng kể với Việt Nam trên thị trường thế giới.

>NHNN nâng biên độ tỷ giá lên 2%

>Trung Quốc bất ngờ tăng tỷ giá đồng CNY lên 0,05%

>Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%

>Hai mặt của tăng tỷ giá

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
NHNN bất ngờ tăng biên độ tỷ giá thêm 1%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO