Nhiều phản biện của báo chí được Đảng, Nhà nước tiếp thu

16/06/2009 05:09

Tại buổi gặp gỡ báo chí nhân kỷ niệm 84 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2009), ông Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chúc mừng những người làm báo cả nước.

Nhiều phản biện của báo chí được Đảng, Nhà nước tiếp thu

Tại buổi gặp gỡ báo chí nhân kỷ niệm 84 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2009), ông Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chúc mừng những người làm báo cả nước.

Ông Tô Huy Rứa cho rằng, báo chí cách mạng nước ta tiếp tục tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn. 

Trong việc ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, vai trò của báo chí là hết sức quan trọng. 

Ông Tô Huy Rứa. Ảnh: Chinhphu.vn

Các cơ quan báo chí vừa chủ động, nỗ lực giải quyết những khó khăn của chính mình do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế (giá giấy, công in tăng; lượng phát hành và doanh số quảng cáo giảm ảnh hưởng tới thu nhập của cán bộ, phóng viên…), vừa nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên truyền trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế đất nước. 

Báo chí đã thực sự thể hiện vai trò và ưu thế của một binh chủng tiên phong trong công tác tư tưởng, thực sự làm cho công tác tư tưởng đi trước một bước trong quá trình triển khai một nhiệm vụ chính trị quan trọng.

ÔngTô Huy Rứa nhấn mạnh, nhờ bám sát và nhạy cảm trước thực tiễn, báo chí đã đề cập, phân tích, phản ánh tới Đảng, Nhà nước những vấn đề cần quan tâm, nhất là các nhóm giải pháp chống suy giảm kinh tế của Chính phủ. Nhiều ý kiến đã được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp quan tâm tiếp thu, điều chỉnh.

Báo chí cũng đã kiên trì, tiên phong trong tuyên truyền đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội; đấu tranh chống các thế lực thù địch trong và ngoài nước xuyên tạc thực tế tình hình dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, ngôn luận ở nước ta; khẳng định một cách thuyết phục chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với các vấn đề này. 

Tuy nhiên, cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, báo chí năm qua vẫn còn những tồn tại, như đưa tin quy chụp, thiếu khách quan, trung thực. Nhiều phóng viên thiếu bản lĩnh, nhận thức chính trị đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, do vậy khi viết tin bài đã gây ra tâm lý hoang mang trong dư luận. Đó là những vấn đề cần sớm được khắc phục nhằm làm cho báo chí nước nhà ngày càng chuyên nghiệp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhiều phản biện của báo chí được Đảng, Nhà nước tiếp thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO