Nhiều cách chống hàng giả

KIM HOA| 16/01/2010 09:09

Theo Sở Công Thương Hà Nội, thành phố đã chuẩn trên 4.510 tấn gạo, 2.420 tấn thịt gia súc, gia cầm, 940 tấn thủy hải sản đông lạnh,80 tấn bánh, mứt, kẹo... phục vụ Tết Canh Dần sắp tới.

Nhiều cách chống hàng giả

Theo Sở Công Thương TP. Hà Nội, đến nay, thành phố đã chuẩn trên 4.510 tấn gạo, 2.420 tấn thịt gia súc, gia cầm, 940 tấn thủy hải sản đông lạnh, trên 2.180 tấn rau, củ, quả các loại, gần 120 tấn đường và 80 tấn bánh, mứt, kẹo phục vụ Tết Canh Dần sắp tới.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành chỉ thị nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc tiền, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách, công quỹ để thưởng, biếu, tặng cá nhân dưới mọi hình thức.

Trước đây, dân Hà Nội có tâm lý sắm Tết hoặc thật sớm để tránh bị tăng giá, hoặc để thật sát ngày rồi mua một thể cho tươi mới, còn bây giờ họ thư thả hơn, ngắm kỹ hàng, dùng thử trước rồi mới mua thật.

Sở Công Thương Hà Nội dự báo: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tại Hà Nội trong tháng Tết 2010 sẽ tăng khoảng 20% so với các tháng trong năm và tập trung vào thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả, bánh mứt kẹo, đồ uống... Giá cả một số loại lương thực, thực phẩm sẽ có xu hướng nhích lên vào những ngày cao điểm sát Tết... Với mức tăng này, dự kiến thị trường Tết không kém phần sôi động.

Người Hà Nội bắt đầu sắp hàng Tết

Tại phố Phan Bội Châu, một chủ cửa hàng cho biết, nhiều khách hàng đã tìm mua hàng Tết từ giữa tháng 12/2009, phần lớn mua để biếu nên các loại bánh kẹo, nước giải khát và bia rượu ngoại... bán rất chạy. Khu phố chuyên kinh doanh này bán chủ yếu là hàng ngoại nhập, như bánh kẹo có xuất xứ từ Mỹ, Đức..., giá khoảng 200.000 - 400.000 đồng/hộp, các loại rượu có giá từ 300.000 - 1,5 triệu đồng/chai. Một số khách hàng chỉ “kết” những chai rượu giá 5 - 7 triệu đồng để làm quà biếu cho những trường hợp đặc biệt. Tại chợ Đồng Xuân, bánh, mứt, kẹo các loại, đa số là hàng trong nước sản xuất, một số của Trung Quốc, đã bắt đầu tăng bán tăng mua về số lượng, chủng loại.

Cùng với nhiều hãng bánh, mứt, kẹo khác, Bánh mứt kẹo Bảo Minh đã lên kế hoạch tăng 30% sản lượng so với năm ngoái, đồng thời cho ra mắt nhiều loại mứt Tết với giá trị dinh dưỡng cao, lạ mắt và tiện lợi. Thế nhưng, hàng Tết bắt đầu ra lò thì nỗi lo hàng giả, hàng nhái càng tăng. Bà Ngô Thị Tính, Giám đốc Công ty Bánh mứt kẹo Bảo Minh, bức xúc: "Chúng tôi luôn bị hàng giả, hàng nhái làm giảm sút uy tín đối với người tiêu dùng. Đó là những sản phẩm không đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, trọng lượng không đủ, tem, mác giả... buộc Bảo Minh phải trang bị hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì chất lượng cao, có tem chống hàng giả, hàng nhái và băng keo in tên trên các sản phẩm; lại phải lập đường dây nóng nhận thông tin phản hồi từ khách hàng".

Cục Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định, trong danh sách hàng hóa ngày Tết bị làm giả, hoặc bị nhập lậu nhiều nhất thì đứng đầu vẫn là rượu ngoại. Việc làm rượu giả rất tinh vi, ngay cả tem rượu giả cũng rất khó phân biệt bằng mắt thường, muốn phát hiện tem rượu giả phải sử dụng tia cực tím. Có nhà kinh doanh rượu đã phải đầu tư khá nhiều tiền cho mỗi chiếc tem chống hàng giả, sản xuất bằng công nghệ hiện đại để giải bài toán rượu giả hằng năm vào dịp Tết. Loại tem này giúp người mua hàng không bị lừa, kiểm tra bằng cách cho tem vào nước, chữ sẽ mất đi, sau khi khô, tem sẽ trở lại bình thường; ngược lại, tô bút dạ quang hay soi ánh đèn huỳnh quang, nhãn hiệu chìm sẽ hiện lên rất rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhiều cách chống hàng giả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO