Nhập hơn 70.000 tấn thịt heo sau 5 tháng đầu năm 2020

Dương Nguyễn| 17/06/2020 07:53

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo, đến đầu quý 4/2020 sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu thịt heo tiêu dùng. Trong thời gian qua, giá lợn hơi đã giảm xuống mức 82.000-90.000 đồng/kg so với mức đỉnh khoảng 100.000 đồng/kg.

Nhập hơn 70.000 tấn thịt heo sau 5 tháng đầu năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu 100.000 tấn thịt heo, Bộ này đã chủ động phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp đã nhập khẩu trên 70.000 tấn thịt heo, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn thịt nhập chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Nga.

heoo-8332-1592335069.jpg

Trong 5 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp đã nhập khẩu trên 70.000 tấn thịt heo, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp cũng cho phép nhập khẩu heo sống về Việt Nam kể từ ngày 12/6/2020 để giết mổ, tăng nguồn cung thịt lợn ra thị trường. Để bảo đảm nguồn cung cấp heo giống, Bộ này đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu hơn 8.000 con heo giống (tăng 3 lần so với năm 2019).

Đến tháng 5/2020, theo báo cáo của các địa phương, tổng đàn heo cả nước đạt gần 25 triệu con, tương đương 80% so với tổng đàn trước khi có dịch (khoảng 31 triệu con).

Tại TP.HCM, từ ngày 16/6, một số mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường được điều chỉnh tăng từ 1.000 đến 29.000 đồng/kg. Theo đó, thịt nạc vai, đùi có giá bán cao nhất, tăng từ 161.000 đồng/kg lên 190.000 đồng/kg.

nhap-8220-1592335069.jpg

Tại TP.HCM, từ ngày 16/6, một số mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường được điều chỉnh tăng từ 1.000 đến 29.000 đồng/kg. Theo đó, thịt nạc vai, đùi có giá bán cao nhất, tăng từ 161.000 đồng/kg lên 190.000 đồng/kg

Theo Sở Tài chính TP.HCM, việc điều chỉnh tăng giá này dựa trên thực tế biến động giá thịt heo trên thị trường và kiến nghị của các đơn vị tham gia bình ổn. Mức giá sau khi tăng vẫn đảm bảo thấp hơn giá thịt heo ngoài thị trường.

Công ty Vissan, Saigon Co.op, BigC và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn là 4 đơn vị bán lẻ được điều chỉnh tăng giá bán thịt heo bình ổn trong đợt này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhập hơn 70.000 tấn thịt heo sau 5 tháng đầu năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO