Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp cũng là tự giúp mình

P.V| 06/12/2021 09:00

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chính sách tài khóa và tiền tệ phải hỗ trợ doanh nghiệp (DN), nuôi dưỡng nguồn thu, vì không có DN thì không có thuế, không có DN thì cũng không có lợi nhuận cho ngân hàng.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 vào cuối chiều 5/12/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, đại dịch Covid-19 đã gây tổn thất nặng nề cho các nước trên thế giới và Việt Nam không là ngoại lệ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải hỗ trợ DN, nuôi dưỡng nguồn thu.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải hỗ trợ DN, nuôi dưỡng nguồn thu.

"Tác động của dịch bệnh là bất ngờ, chưa có tiền lệ và chưa biết khi nào chấm dứt khi biến thể mới lại xuất hiện, dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế, 2 năm qua, kinh tế nước ta ước thiệt hại trực tiếp khoảng 37 tỷ USD", ông Huệ nói.

Do đó, trong bối cảnh đặc biệt, cần có giải pháp đột phá. Các gói hỗ trợ cần tập trung tăng tổng cung và cầu, ưu tiên nhiều hơn cho tổng cung, phối hợp linh hoạt chính sách tài khoá và tiền tệ cũng như các chính sách vĩ mô khác với quy mô đủ lớn, diện bao phủ rộng hơn, liều lượng hợp lý. Lộ trình thực hiện vào khoảng 2 năm 2022-2023 và chậm nhất là một số tháng đầu năm 2024 với mục tiêu dài hạn và những dự án đầu tư công. 

"Ổn định vĩ mô giữ được thì rất lâu dài, rất khó nhưng để mất ổn định vĩ mô thì rất nhanh, rất dễ. Chúng ta phải thấm thía điều này, mất ổn định vĩ mô là mất hết", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Vương Đình Huệ cho rằng, tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân, cũng chính là nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách và nuôi dưỡng hệ thống ngân hàng.

"Ở đây không phải làm ơn, ban ơn. Ngân hàng hỗ trợ DN cũng chính là tự giúp mình, không có DN làm gì có lợi nhuận của ngân hàng. Phải nuôi dưỡng nguồn thu, không DN thì ngân hàng chơi với ai, phải thông thoáng ở chỗ này", Chủ tịch Quốc hội lưu ý và ghi nhận các đề xuất miễn, giảm thuế, phí cũng như gói hỗ trợ lãi suất cho DN.

Ngoài ra, vì mục tiêu của chính sách không chỉ xoay quanh khắc phục hậu quả của khủng hoảng y tế mà còn phải tính toán lâu dài tái cấu trúc nền kinh tế để phát triển xanh và số hướng tới bền vững, nên cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ. Do đó, việc tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân chính là nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phát triển hệ thống ngân hàng. 

Dẫn chứng về lợi ích của chính sách hỗ trợ qua giảm thuế, phí, Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa rồi giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước nhưng tổng số thu lệ phí trước bạ tăng lên do người dân tăng mua xe.

Ngan-hang-ho-tro-doanh-nghiep-cung-la-tu

Tác động của dịch bệnh là bất ngờ, chưa có tiền lệ và chưa biết khi nào chấm dứt khi biến thể mới lại xuất hiện, do đó, trong bối cảnh đặc biệt, cần có giải pháp đột phá.

Đánh giá cao các gợi ý chính sách của chuyên gia về giảm thuế giá trị gia tăng hỗ trợ người dân qua đó kích cầu tiêu dùng trong nước, ông Huệ cho rằng nếu giảm 2% thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ có thể tác động thu ngân sách là 70.000 - 80.000 tỷ đồng. Nên trường hợp vẫn giữ mức thuế như hiện nay rồi lấy 80.000 tỷ đồng để trợ cấp cho người dân, hoặc giảm thuế để hỗ trợ người dân.

"Tôi rất chú ý tới báo cáo của đại diện Ngân hàng Thế giới về kinh nghiệm của thế giới áp dụng chính sách thuế, nhất là giải pháp hỗ trợ DN không có lãi, thậm chí bị lỗ. Nếu chính sách miễn, giảm thuế thu nhập thì kinh doanh có lãi đâu mà DN được hưởng lợi. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa tích cực lắm việc này. Các anh ấy nói thế giới không làm thế nhưng ý kiến Ngân hàng Thế giới là có. Chúng tôi đã đưa tài liệu cho Bộ Tài chính rồi nhưng các đồng chí nói Việt Nam không làm được", ông Huệ nhấn mạnh.

Thực tế, ông Huệ cho rằng trong Luật thuế thu nhập có quy định hỗ trợ cho bình đẳng giới, nghĩa là cho khấu trừ nhiều hơn chi phí đối với lao động nữ hơn mức thực tế. Trong đợt dịch vừa qua, nhiều DN có chi phí đầu vào rất lớn, chịu không thấu do phải thực hiện "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến"… 

Nên Nhà nước ứng trước thuế cho DN. DN tồn tại và vượt qua khó khăn thì sau này sẽ nộp thuế cho Nhà nước. Và Chủ tịch Quốc hội cho hay ông đã rất nhiều lần nêu về việc các nước đã áp dụng chính sách này rồi nhưng đến nay Việt Nam vẫn chưa làm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp cũng là tự giúp mình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO