Năm 2009: Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 5%

Tổng hợp| 06/08/2009 08:19

Số liệu vận hành kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm mà Tổng cục thống kê Việt Nam đã công bố cho thấy, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 5% trong năm nay.

Năm 2009: Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 5%

Số liệu vận hành kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm mà Tổng cục thống kê Việt Nam đã công bố cho thấy, kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi và có thể đạt mức tăng trưởng 5% trong năm nay.

Với những chỉ số hiện tại, khả năng VN tăng trưởng 5-5,5% trong năm 2009 là khả thi.

Nền kinh tế trong quý I, quý II/2009 đều lần lượt tăng trưởng 3,1% và 4,5% nâng tổng mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 3,9%. Nếu nửa năm sau, nền kinh tế vẫn tiếp tục duy trì chiều hướng phát triển này, toàn năm 2009 kinh tế Việt Nam có thể sẽ thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 5%.

Số liệu mới nhất của Cục đầu tư nước ngoài Việt Nam, chỉ từ ngày 1 - 20/7, Việt Nam đã có tới 79 dự án thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, số vốn bơm được là 120 triệu USD, bình quân mỗi ngày có 4 dự án có vốn nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, các nhà kinh tế học đã kiến nghị, chính phủ cần phải tận dụng thời cơ nền kinh tế đang khó khăn, thúc đẩy việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế, để tạo cơ sở cho nền kinh tế quốc dân được khỏe mạnh, lâu dài và phát triển ổn định. Hồi đầu năm nay, Chính phủ trung ương đã chỉ thị cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo “Báo cáo điều chỉnh cơ cấu kinh tế trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu”, đưa ra các biện pháp cụ thể của việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

Do diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và những vấn đề hiện thực mà kinh tế Việt Nam đang gặp phải, báo cáo này đã bị hoãn lại cho đến quý I/2010. Theo tiết lộ của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, báo cáo này sẽ đề cập đến việc điều chỉnh cơ cấu trong các lĩnh vực như kinh tế vĩ mô, kinh tế khu vực, ngân hàng, doanh nghiệp, thị trường, nhân tài, đầu tư…

Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2009 ước gần 4,8 tỉ USD, tăng 0,3% so với tháng trước. Tính chung bảy tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 32,35 tỉ USD, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu có xu hướng tăng so với tháng trước nhưng hầu hết các mặt hàng có thống kê về lượng, mức giá bình quân tính được đều giảm rất mạnh trong bảy tháng như: giá dầu thô giảm 53,1%, giá cao su giảm 45,8%, giá hạt tiêu giảm 33,2%, giá cà phê giảm 29,24%, giá gạo giảm 28,6%... Ước tính sơ bộ kim ngạch xuất khẩu giảm do giá xuất khẩu lên tới 6 tỉ USD.

Bảy tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 35,374 tỉ USD, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu trong bảy tháng đầu năm khoảng 3,38 tỉ USD, tương đương 10,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2008 (40,8%). Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào cho biết chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2009 từ 13% đã được hạ xuống 3%, nhưng để đạt con số này vẫn rất khó. Tuy vậy, ông Hào cho rằng dù tăng trưởng xuất khẩu khó đạt 3% nhưng khả năng GDP năm 2009 tăng 5,2% vẫn là hiện thực.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, từ các con số trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận những nỗ lực nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế của VN tiếp tục phát huy hiệu quả, nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý.

Đặc biệt, với thực tế từ tháng 2 đến tháng 7, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước, có thể nói nền sản xuất đã bước đầu phục hồi. Có cơ sở thực hiện thắng lợi nghị quyết của Quốc hội về tốc độ tăng trưởng trên 5%, bội chi ngân sách ở mức dưới 7%.

Gần đây, trong một diễn đàn kinh tế quốc tế tổ chức tại Hà nội, rất nhiều chuyên gia nước ngoài tham gia hội nghị đều cho rằng, kinh tế Việt Nam trong năm 2010 sẽ khôi phục với tốc độ nhanh bởi vì chính phủ Việt Nam đang tích cực áp dụng các biện pháp để duy trì sự ổn định của tài chính.

Theo nhiều chuyên gia, tỷ lệ tăng trưởng 5% là con số khá tốt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Họ đều cho rằng, cộng đồng quốc tế và giới đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin vững chắc vào tiềm năng tăng trưởng mạnh của Việt Nam trong thời gian trung và dài hạn.

Tăng trưởng 5-5,5% là khả thi

Hiện nay, nhiều nền kinh tế trên thế giới đã xuất hiện các dấu hiệu phục hồi rõ nét hơn, VN cũng vậy. VN có lợi thế là không bị khủng hoảng trực tiếp gây đổ vỡ mà chỉ bị ảnh hưởng do xuất khẩu khó khăn, nên việc chúng ta phục hồi nhanh hơn là có thể hiểu được. Hiện chúng ta đã tăng được xuất khẩu vào các thị trường quan trọng như Nhật, Trung Đông nên sản xuất đã bớt khó khăn gay gắt. Các gói kích cầu cũng giúp kinh tế phục hồi nhanh hơn. Vì vậy, theo tôi, với những chỉ số hiện tại, khả năng VN tăng trưởng 5-5,5% trong năm 2009 là khả thi. Vấn đề là cần cảnh giác và lo ngay đến chuyện tái lạm phát, nợ khó đòi của ngân hàng tăng do gói kích cầu. (Ông Nguyễn Minh Phong - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội)

Bảy tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 35,374 tỉ USD, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu trong bảy tháng đầu năm khoảng 3,38 tỉ USD, tương đương 10,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2008 (40,8%). Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào cho biết chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2009 từ 13% đã được hạ xuống 3%, nhưng để đạt con số này vẫn rất khó. Tuy vậy, ông Hào cho rằng dù tăng trưởng xuất khẩu khó đạt 3% nhưng khả năng GDP năm 2009 tăng 5,2% vẫn là hiện thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Năm 2009: Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 5%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO