Mở ra cơ hội cho nhiều thương hiệu

01/11/2010 06:43

Sau ba ngày từ 29 đến 31/10, chương trình Hàng Việt về nông thôn giai đoạn 2 diễn ra tại huyện Chợ Mới, An Giang đã kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người dân làng quê, nhưng đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp VN.

Mở ra cơ hội cho nhiều thương hiệu

Sau ba ngày từ 29 đến 31/10, chương trình Hàng Việt về nông thôn giai đoạn 2 diễn ra tại huyện Chợ Mới, An Giang đã kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người dân làng quê, nhưng đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp VN.

Cả nhà cùng đi phiên chợ

Theo ban tổ chức Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), phiên chợ đã thu hút 59 doanh nghiệp tham gia trong đó có 20 doanh nghiệp địa phương, doanh thu toàn phiên chợ đạt 981 triệu đồng.

Tại hội chợ lần này, người tiêu dùng gặp lại những thương hiệu thân quen từng một thời xuất hiện trên thị trường nhưng không vượt qua nỗi sự khắc nghiệt của sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Võ Thành Tuyên, chủ DNTN Vị hương, thương hiệu nước tương gục ngã trong “cuộc chiến 3MCPD”, cho biết trong thời gian đóng cửa, chúng tôi đã tìm hiểu thêm qui cách chế biến và nghiên cứu về nguyên liệu mới để làm ra nước tương vì vậy sự trở lại lần này được chuẩn bị rất kỹ.

Anh Phan văn Chẩn, phó phòng Công thương của UBND huyện Chợ Mới, cho biết: toàn tỉnh An Giang hiện nay có 22 cơ sở làng nghề được công nhận, trong đó huyện Chợ Mới đã tập trung tới 11 cơ sở. Vấn đề thị trường tiêu thụ đối với các cơ sở này khá phức tạp khi sản phẩm của họ làm ra được thương lái thu mua trước khi đến tay người tiêu dùng.

Hội chợ là một cơ hội tốt để các cơ sở sản xuất, làng nghề ở địa phương được giao tiếp với khách hàng, cọ xát thị trường và học hỏi thêm kinh nghiệm quảng bá từ các doanh nghiệp lớn hơn. Thực tế có một vài đơn vị như xôi phồng Kim Hương, bánh hạnh nhân Tiến Anh, làng dệt chiếu Uzzu Tân Châu Long… đã bắt đầu để ý hơn đến thị trường, họ bắt tay vào đầu tư cho hình ảnh, thương hiệu sao cho ấn tượng nhất đối với khách hàng”.

Trong khuổn khổ phiên chợ, buổi Tọa đàm tư vấn kỹ thuật nông nghiệp cho bà con nông dân do Trung tâm BSA, báo Sài Gòn Tiếp Thị phối hợp cùng UBND huyện Chợ Mới thực hiện thu hút 150 nông dân ở khắp các xã của thị trấn Mỹ Luông đến nghe các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm làm nông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mở ra cơ hội cho nhiều thương hiệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO