Khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài bình ổn giá

K.B| 14/04/2010 04:27

UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố khoảng 11% trong năm 2010.

Khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài bình ổn giá

UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố khoảng 11% trong năm 2010.

Theo đó, thành phố tập trung giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng cung cầu hàng hóa trên thị trường nhằm bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát. Tăng cường quản lý và bình ổn giá trên thị trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của thành phố trong năm 2010. Cùng với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về đăng ký giá, kê khai, niêm yết và bán theo giá niêm yết, các vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Mua hàng siêu thị Big C - Ảnh Quý Hòa

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố đang hoàn thành dự thảo chi tiết chương trình bình ổn giá từ nay đến Tết 2011. Do vậy, thành phố chủ trương mời gọi các thành phần kinh tế tham gia chương trình bình ổn giá, không phân biệt doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Tuy nhiên, điều kiện mà thành phố đưa ra có ràng buộc quyền lợi và nghĩa vụ. Khi không thực hiện đúng sẽ có những chế tài cụ thể.

Một chuyên gia cho rằng, chính sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài giúp tăng thêm chất lượng và hiệu quả cho chương trình bình ổn giá của thành phố nhờ sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Theo đó, ai làm tốt sẽ giao nhiệm vụ nhiều và cũng được hưởng ưu đãi tương ứng. Đó cũng là cách hạn chế những thiếu khuyết mà một số doanh nghiệp tham gia chương trình còn vướng phải.

Do đó, việc khuyến khích những doanh nghiệp này tham gia các chương trình bình ổn giá của thành phố là hợp lý vì chính họ có thể làm tốt đầu ra cho hàng hóa nông sản, thực phẩm trong nước bằng cam kết tỷ lệ hàng nội địa trong hệ thống phân phối. Nhà phân phối cam kết đảm bảo đầu ra cho nhà sản xuất, đó cũng là cách hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài bình ổn giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO