Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM: Khen thưởng 15 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàng Nam| 10/03/2022 09:17

Ngày 10/3, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021.

Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM: Khen thưởng 15 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khen thưởng 15 tổ chức cơ sở đảng Khối Dân-Chính- Đảng TP HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác triển khai quy định; hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ từ cấp Khối đến cấp cơ sở và chi bộ trực thuộc. 

Có 76/77 tổ chức cơ sở đảng được xếp loại chất lượng, trong đó có 15 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 58 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, 01 tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ, 1 chi bộ cơ sở không đánh giá do mới thành lập 3 tháng.   

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối đề nghị lãnh đạo cấp ủy cơ sở đảng khẩn trương bổ sung đánh giá và xếp loại chất lượng của đảng viên chưa kiểm điểm của năm 2021 và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Ngoài  ra lãnh đạo cấp ủy cơ sở đảng cần quan tâm nhiều tới công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, quan tâm đến các mặt của công tác xây dựng Đảng.  

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối cũng phát động đợt thi đua 90 ngày chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM (3/7/2007 – 3/7/2022), bao gồm 2 công trình: Thứ nhất là thực hiện Kỷ yếu "Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM - 15 năm hình thành và phát triển"; Thứ hai là công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Quốc gia căn cứ Đảng ủy Dân- Chính- Đảng Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày 15/3/2022 đến 15/6/2022.

10-3-22-pic-2-6499-1646906114.jpg

Dịp này, Đảng ủy Khối công nhận 15 đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng ủy, chi ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; khen thưởng 11 đảng bộ, chi bộ cơ sở  đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021; khen thưởng 03 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền; khen thưởng 32 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 - 2021).

Ngoài ra Đảng ủy Khối đã khen thưởng tổ chức đảng thực hiện tốt công tác trên từng lĩnh vực năm 2021, như: Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên (4 cơ sở đảng); Thực hiện tốt Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” (2 cơ sở đảng); Thực hiện tốt Quy chế số 827 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác cán bộ (2 cơ sở đảng); Lãnh đạo tốt công tác tuyên giáo (5 cơ sở đảng); Lãnh đạo tốt công tác Kiểm tra, giám sát (4 cơ sở đảng); Lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nội dung “5 không” (5 cơ sở đảng); Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở (3 cơ sở đảng); Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và công tác đảng phí (3 cơ sở đảng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM: Khen thưởng 15 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO