Hạn chế chuyến bay nội địa đến sân bay Tân Sơn Nhất trong hai tuần

HT| 01/06/2021 07:51

Cục Hàng không Việt Nam quyết định hạn chế chuyến bay nội địa từ các nơi đến sân bay Tân Sơn Nhất trong vòng hai tuần (kể từ ngày 1/6/2021), nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Hạn chế chuyến bay nội địa đến sân bay Tân Sơn Nhất trong hai tuần

Thông báo vừa được Cục Hàng không Việt Nam gửi các hãng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan cho biết, số chuyến bay của từng hãng hàng không Việt Nam đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 1-14/6/2021 sẽ được phân bổ theo số lượng nhất định với từng hãng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc hạn chế các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất được thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Giao thông Vận tải. Trong thời gian trên, 5 hãng hàng không nội địa chỉ khai thác tổng cộng 63 chuyến bay đi, đến Tân Sơn Nhất từ 16 đường bay nội địa.

Cụ thể, đường bay Hà Nội - TP.HCM mỗi ngày chỉ khai thác 18 chuyến bay; Vinh - TP.HCM mỗi ngày 7 chuyến; Thanh Hóa - TP.HCM ngày 6 chuyến; Phú Quốc - TP.HCM mỗi ngày 6 chuyến; Hải Phòng - TP.HCM mỗi ngày 4 chuyến; Huế - TP.HCM mỗi ngày 4 chuyến; Quy Nhơn - TP.HCM mỗi ngày 4 chuyến; Chu Lai - TP.HCM mỗi ngày 3 chuyến; Đà Nẵng - TP.HCM mỗi ngày 2 chuyến; Buôn Ma Thuột - TP.HCM mỗi ngày 2 chuyến; Cam Ranh - TP.HCM ngày 2 chuyến; các đường bay Đà Lạt - TP.HCM, Pleiku - TP.HCM, Tuy Hòa - TP.HCM, Côn Đảo - TP.HCM và Đồng Hới - TP.HCM mỗi ngày 1 chuyến.

Trước đó, ngày 27/5/2021, Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn hỏa tốc thông báo tạm dừng nhập cảnh hành khách tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, thời gian áp dụng từ ngày 27/5 đến hết ngày 4/6/2021 do đợt dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại TP.HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hạn chế chuyến bay nội địa đến sân bay Tân Sơn Nhất trong hai tuần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO