Giới thiệu đặc sản làng nghề đến vùng biên

26/04/2011 06:21

Phiên chợ hàng Việt do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cùng Sở Công thương tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Tân Châu thực hiện đã về đến xã Tân Đông, Tây Ninh đêm 22/4. Đây là lần đầu tiên phiên chợ hàng Việt tổ chức tại Tây Ninh và kéo dài đến ngày 24/4.

Giới thiệu đặc sản làng nghề đến vùng biên

Phiên chợ hàng Việt do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cùng Sở Công thương tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Tân Châu thực hiện đã về đến xã Tân Đông, Tây Ninh đêm 22/4. Đây là lần đầu tiên phiên chợ hàng Việt tổ chức tại Tây Ninh và kéo dài đến ngày 24/4.

Người tiêu dùng chọn mua các sản phẩm đặc sản làng nghề tại phiên chợ - Ảnh: NHƯ BÌNH

Do có thêm nhiệm vụ giới thiệu đặc sản đến bà con vùng biên giới Campuchia nên ngoài 51 doanh nghiệp, phiên chợ còn có các cơ sở làng nghề của tỉnh Trà Vinh và An Giang như: bánh tét Trà Cuôn (Hai Lý), chả hoa Năm Thụy, nước mắm Phong Vinh, đường thốt nốt Phú Kha, dệt thổ cẩm Chăm Châu Phong. Đây được xem là bước đi mở rộng thị trường miền Đông Nam bộ của các doanh nghiệp nhỏ, các cơ sở làng nghề của ĐBSCL.

Đây là lần đầu tiên ban tổ chức phối hợp cùng địa phương tổ chức phiên chợ bán hàng VN chính hãng tập trung ở xã thay vì tuyến huyện như ở nhiều địa phương khác. Bà Vũ Kim Hạnh, giám đốc BSA, cho biết chuyến đưa hàng đến biên giới đã thu hút khá đông khách hàng người Campuchia sang mua hàng, nhiều doanh nghiệp tận dụng cơ hội này để mở rộng hệ thống phân phối sang Campuchia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giới thiệu đặc sản làng nghề đến vùng biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO