Doanh nghiệp nhập khẩu "đau đầu" vì tỷ giá tăng

Nguồn: VTV| 22/11/2016 00:02

Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, tỷ giá USD và VND đã liên tục tăng mạnh.

Doanh nghiệp nhập khẩu

Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, tỷ giá USD và VND đã liên tục tăng mạnh. Nguyên nhân là do ảnh hưởng về mặt tâm lý sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tính đến nay, tỷ giá đã tăng hơn 1%, gần 22.600 đồng/USD. Mức tăng này đang gây những tác động nhất định lên các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhập khẩu.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những nội dung đáng chú ý khác: Thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế trung ương 2017; Thận trọng trước thông tin thiếu cá tra nguyên liệu; Cẩn trọng trước thông tin thương lái thu mua cá tra kích cỡ nhỏ; Các chỉ số chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục; Nước Anh vẫn là điểm đến hấp dẫn của các "ông lớn" công nghệ; Ireland: Thu hút FDI là trọng tâm phát triển kinh tế... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp nhập khẩu "đau đầu" vì tỷ giá tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO