Đề thi không quá khó

25/06/2009 08:39

Hôm 24/6, hơn 83.000 học sinh (HS) các trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2009-2010 với hai môn thi ngữ văn và toán.

Đề thi không quá khó

Hôm 24/6, hơn 83.000 học sinh (HS) các trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2009-2010 với hai môn thi ngữ văn và toán.Đề thi hai môn ngữ văn và toán năm nay được đánh giá là không quá khó.

Để giữ nghiêm kỷ luật phòng thi, TP Hà Nội đã đổi chéo giám thị coi thi giữa các địa bàn với nguyên tắc điều động 50% giám thị là giáo viên THCS (trong tổng số 8.000 giám thị), số còn lại là giáo viên THPT không dạy hai môn ngữ văn, toán. Kết thúc kỳ thi, chỉ có 2 HS bị xử lý kỷ luật vì vi phạm quy chế.

Kiểm tra phiếu báo danh tại hội đồng thi Trường Trường Chinh- TPHCM. Ảnh: N. Hữu

Hôm nay, 25/6, HS sẽ làm bài dự thi các môn chuyên vào 4 trường THPT chuyên của TP Hà Nội.

- Tại TP Cần Thơ, trên 4.500 HS đã tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập. Trong đó, có hơn 500 HS dự thi vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Đây là năm đầu tiên TP Cần Thơ tổ chức thi chung đề (trừ môn chuyên), chung đợt giữa các trường công lập và trường chuyên. Theo Sở GD- ĐT TP Cần Thơ, năm nay các trường THPT trên địa bàn sẽ tuyển 10.758 HS trong số 11.000 HS vừa hoàn thành chương trình lớp 9.

- Cùng ngày, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết kỳ thi vào lớp 10 năm nay số lượng HS bỏ thi khá nhiều. Cụ thể, ở buổi sáng thi môn văn, trong số 46.169 HS đăng ký dự thi vào lớp 10 không chuyên đã có 175 HS bỏ thi, con số này ở khối lớp 10 chuyên là 17; buổi chiều, số lượng HS bỏ thi vào lớp 10 không chuyên tăng lên ở con số 399 và ở lớp 10 chuyên là 207.

Tại kỳ thi này, HS Hà Nguyễn Trúc Diễm (Trường THCS Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp) do bị tai nạn gãy tay nên không thể làm bài, vì không có đặc cách đối với thi tuyển lớp 10 nên theo yêu cầu của gia đình, hội đồng coi thi cho phép một HS khác ở lớp dưới đến chép bài thay cho thí sinh này. Trường hợp đặc biệt này được cho làm bài ở phòng riêng để không ảnh hưởng đến các thí sinh khác.

Hôm 24/6, tại TPHCM, hơn 53.900 thí sinh sẽ dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyênTrong đó, có 46.163 thí sinh thi vào lớp 10 không chuyên, 7.753 thí sinh thi vào lớp chuyên (541 thí sinh các tỉnh thi vào lớp chuyên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong). Các thí sinh sẽ dự thi môn văn, toán và ngoại ngữ trong hai ngày 24 và 25/6, riêng thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 26/6.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, sẽ có 39.950 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên và không chuyên tại các trường THPT có thi, còn lại gần 14.000 học sinh bị loại sẽ học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dân lập, trường TCCN...

Một số hình ảnh các sĩ tử ở Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong tiết trời nóng bức. 

Trong thời tiết nắng nóng tới 34-36 độ, nhiều thí sinh đến trường thi với tâm trạng mệt mỏi.
Nét mặt suy tư trước giờ thi.
Hai thí sinh trao đổi bài trước giờ thi môn Văn tại sân trường Hà Nội - Amsterdam
Không hiếm bạn tranh thủ ôn lai bài trước khi bước vào phòng thi.
Hai nam thí sinh lên chứng kiến đề Văn còn nguyên niêm phong tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Phiếu dự thi của bạn Nguyễn Quỳnh Dương, trường THCS Giảng Võ.
Các sĩ tử bước vào phòng thi.
Một thí sinh hối hả đến phòng thi.
Lần lượt các thí sinh được gọi vào phòng.
Thí sinh làm bài thi tại trường Hà Nội - Amsterdam.
Nhiều phụ huynh và người nhà chờ bên ngoài cổng với tâm trạng lo lắng.
Hai thí sinh trao đổi bài sau 120 phút kết thúc môn Văn.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đề thi không quá khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO