![]() |
Đánh thuế 30% đối với xe 6 - 9 chỗ ngồi
![]() |
Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ đề xuất về thuế tiêu thụ đặc biệt 30% cho loại xe 6 - 9 chỗ ngồi. Đây là mức thuế thấp nhất so với các dòng xe khác (phải chịu từ 45 - 60%). Bên cạnh đó, phí trước bạ của loại xe này cũng được giảm chỉ còn 2%; thuế VAT là 5% (xe khác là 10%). Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất dòng xe chiến lược trong phân khúc xe ô tô du lịch của VN là xe đa dụng, từ 6 - 9 chỗ ngồi, có dung tích động cơ nhỏ hơn 1,5l, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2.
Dòng xe chiến lược này sẽ được hưởng những ưu đãi về thuế để khuyến khích phát triển. Ngoài ra, việc đánh thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được giảm theo tỷ lệ nội địa hóa. Bên cạnh đó, nhà sản xuất loại xe ô tô chiến lược và các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ cho dòng xe này sẽ được miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, được hưởng thuế 0% cho nhập khẩu máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất xe chiến lược.
Giá vàng, USD lại biến động
Nhiều người hy vọng sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tuyên bố cho phép nhập khẩu vàng thì giá vàng sẽ ổn định, song giá vàng ngày 23/11 đã đi ngược với dự đoán khi tiếp tục tăng giá. Mức tăng phổ biến là 345.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 28,35 triệu đồng/lượng (mua) và 28,45 triệu đồng/lượng (bán).
Trên các sàn giao dịch vàng qua tài khoản, giá theo sát xu hướng của vàng thế giới. Giá vàng thế giới quy đổi hiện đang đứng ở mức 25,04 và 25,05 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước tăng khá mạnh là do vàng thế giới trên thị trường châu Á vào đầu giờ sáng 23/11 tiếp tục tăng khá mạnh. Hiện giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 1.165USD/ounce. Với tâm lý lo sợ đồng tiền mất giá, một số nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua vàng. Tính đến 16 giờ chiều ngày 23/11, riêng doanh số bán lẻ của SJC Hà Nội đạt 2.080 lượng.
Trong khi đó, tỷ giá VND/USD tiếp tục tăng cả trong hệ thống ngân hàng và trên thị trường tự do. Sáng 23/11, tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố đã được điều chỉnh lên 17.027 đồng/USD, tăng 2 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá của các ngân hàng thương mại được điều chỉnh lên mức 17.878 đồng/USD.
HOÀNG VŨ
Năm 2015, thu nhập phấn đấu đạt 2.100USD/người
Trong Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2011-2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt mục tiêu thu nhập bình quân theo đầu người vào năm 2015 sẽ đạt khoảng 2.100USD, gấp 1,7 lần so với năm 2010. Trong 5 năm tới, Bộ cũng dự kiến VN cần phấn đấu đạt GDP bình quân 5 năm tăng 7 - 8%/năm. Đến năm 2015, quy mô GDP sẽ đạt từ 4.130 - 4.170 nghìn tỷ đồng, tương đương 200 tỷ USD (theo giá hiện hành). Hiện nay, GDP theo đầu người của VN đã đạt 1.200USD/năm.
B.T
Cần chính sách mới để thu hút kiều bào mạnh mẽ hơn
Sáng 23/11, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất với chủ đề “Vì một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước” đã bế mạc với nhiều giải pháp, đề xuất thiết thực nhằm tạo bước đột phá cho công tác người VN ở nước ngoài thời gian tới. Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn nhất và có gần 900 đại biểu Việt kiều trở về từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia.
Về xây dựng cơ chế, chính sách, nhiều đại biểu kiến nghị Nhà nước cần hoàn thiện sớm các chính sách về tạo thuận lợi và mở rộng diện người VN ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở trong nước; đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký công dân, thủ tục về nhập, thôi và trở lại quốc tịch VN; tạo điều kiện cho kiều bào được tiếp tục hưởng chế độ hưu trí và bảo hiểm xã hội của nước sở tại sau khi hồi hương về nước. Nhà nước cũng cần có những chính sách mới để thu hút mạnh mẽ chuyên gia, trí thức kiều bào về nước, đồng thời cần thành lập tổ chức đầu mối để tập hợp và hỗ trợ bà con Việt kiều.
Đa số ý kiến của kiều bào đề nghị Nhà nước đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương và tác động ở cấp cao trong quan hệ với các nước có đông người Việt sinh sống nhằm giúp bà con có vị trí pháp lý ổn định để bảo đảm cuộc sống lâu dài ở nơi cư trú.
MỘC MIÊN
Ý KIẾN CỦA BẠN