Tính từ ngày 25/5/2019 đến nay, lượng quả vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn đạt trên 40.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu ước khoảng trên 10 triệu USD.
Mới 6 giờ sáng, cửa khẩu Tân Thanh đã có hàng trăm xe tải các loại chở vải đã được Hải quan Tân Thanh làm thủ tục hải quan xong chỉ chờ phía Trung Quốc mở cửa khẩu là có thể thông quan ngay.
Xe nông sản được phân luồng nên cửa khẩu vẫn thông thoáng |
Mùa vải thiều đang vào chính vụ, từng đoàn xe chở vải nối đuôi nhau kéo dài tới tận ngã ba Pác Luống, không khí cửa khẩu tấp nập hơn bao giờ hết. Hơn 70% lượng xe hàng chờ xuất khẩu là vận chuyển vải quả. Vải xuất khẩu chủ yếu từ các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, trung bình mỗi ngày từ 120-140 xe, cao điểm có những ngày lên đến trên 200 xe, tương đương với khoảng 4.000 tấn vải tươi xuất khẩu
Hải quan Lạng Sơn: Trực làm việc 24/24 hỗ trợ cho vải quả xuất khẩu. Các công chức đổi ca cho nhau để bất cứ lúc nào có phát sinh tờ khai xuất khẩu nông sản là có thể giải quyết nhanh chóng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu. Đúng 8 giờ sáng phía Trung Quốc bắt đầu mở cửa, lực lượng chức năng phía Việt Nam phân luồng điều tiết để mỗi tốp 5-10 phương tiện chở vải quả được thông quan.
Xe xếp hàng dài chờ làm thủ tục thông quan |
Thông tin truy xuất nguồn gốc được các thương nhân, doanh nghiệp hai nước in nổi trực tiếp trên bao bì đóng gói để tiện cho khâu kiểm tra hàng khi xuất khẩu. Lực lượng Hải quan - Biên phòng phối hợp với chủ hàng kiểm tra thông tin truy xuất nguồn gốc.
Thời điểm này Hải quan cửa khẩu Tân Thanh làm việc 24/7 để phục vụ thông quan xuất khẩu hàng nông sản |
Doanh nghiệp cho biết, tại thời điểm này, mặc dù cửa khẩu rất đông nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài. Trung bình, mỗi xe hàng khi thông quan, trả hàng cho phía Trung Quốc chỉ mất khoảng 10 phút là có thể quay đầu cho xe nhập cảnh về Việt Nam.