![]() |
Dự khai mạc có Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và 1.587 đại biểu.
Trước khi đại hội làm lễ chào cờ, ban tổ chức đại hội thông báo tại phiên trù bị sáng 25-1, đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch đại hội gồm 17 thành viên, gồm các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII Hoàng Trung Hải; và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
![]() |
Ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban bí thư, phát biểu chào mừng đại hội |
Ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban bí thư, phát biểu chào mừng đại hội. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trần Quốc Vượng chào mừng các khách mời là các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bà mẹ Việt nam Anh hùng và đại diện xuất sắc của các tầng lớp nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc |
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc đại hội.
![]() |
Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc |
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XII đọc báo cáo về văn kiện Đại hội XIII.
![]() |
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng |
Trong 8 ngày làm việc (từ hôm nay), Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị - Văn kiện trung tâm, cùng các báo cáo chuyên đề tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược 2021-2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025.
Dự thảo các văn kiện đưa ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, hướng tới những dấu mốc phát triển của đất nước. Đó là, đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII dành một mục riêng là quan điểm chỉ đạo với 5 nội dung quan trọng. Trong đó, nhấn mạnh không chỉ "kiên định và vận dụng" mà còn phải phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định "bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi"; đồng thời, "khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc... khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam".
![]() |
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội XIII tại phiên trù bị sáng 25/1/2021 - Ảnh: TTXVN |
Các dự thảo văn kiện nêu trên cũng bổ sung, cụ thể hóa "ba đột phá chiến lược" do Đại hội XI, XII của Đảng xác định cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới; trong đó đề cập đến phát triển mạnh hạ tầng số, xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, vùng, địa phương kết nối đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.
Ngoài ra, Đại hội XIII cũng sẽ thảo luận và thông qua các báo cáo: tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Đại hội XIII sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương khóa mới dự kiến có 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Trong công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xác định "xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc", theo ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.
Phiên trù bị hôm qua, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua quy chế làm việc của Đại hội, chương trình làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội XIII.
Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 thành viên, trong đó có 16 Ủy viên Bộ Chính trị và ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.
Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội XIII, với tất cả 1.587 đại biểu đủ tư cách. Đại hội XIII sẽ họp đến sáng 2/2/2021.
Ý KIẾN CỦA BẠN