Cháu bé 18 tháng tuổi nghi nhiễm biến chủng Anh

Ngọc Thoại| 24/05/2021 03:04

Sáng 24/5, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm là cháu ngoại 18 tháng tuổi của nữ bệnh nhân bán quán ăn tại Q.3, một trong những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từng được nhận tại TP.HCM.

Cháu bé 18 tháng tuổi nghi nhiễm biến chủng Anh

Cháu bé được cách ly ngay khi phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến nữ bệnh nhân 58 tuổi (hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu), và sau đó có xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19 vào ngày 20/5. Ngày 23/5 bé có triệu chứng sốt nhẹ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính.

Trước đó ngày 20/5, thành phố ghi nhận chuỗi lây nhiễm tại Q.3 liên quan đến nữ bệnh nhân bán quán này sau khi cháu bé này đã cùng với mẹ có đến thăm bà vào ngày 15 và 18/5. Thành phố tiếp tục tiến hành các biện pháp để tìm nguồn lây của chuỗi lây nhiễm này.

Kết quả giải mã gen trên các bệnh nhân ở TP.HCM, trong đó có bệnh nhân ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, và bệnh nhân từ Hải Phòng về ngụ Q.7 cho thấy TP.HCM đang lưu hành cùng lúc 2 chủng vi rút, lần lượt là biến chủng Anh (đang lưu hành ở Đà Nẵng) và biến chủng của Ấn Độ (đang lưu hành ở khu vực phía bắc), HCDC dẫn kết quả từ nhóm nghiên cứu Covid-19 của Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt Đới và Đơn vị Nghiên cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford.

Đây là lần đầu tiên TP.HCM ghi nhận sự lây nhiễm trong cộng đồng đồng thời của cả hai biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh, theo HCDC. Biến chủng Ấn Độ (B.1.617.2) được tìm thấy ở bệnh nhân ở Q.7 và chùm ca lây nhiễm ở TP. Thủ Đức - được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn, và biến chủng Anh (B.1.1.7) ở các ca bệnh liên quan đến người phụ nữ cùng hai con và cháu ngoại ở Q.3. 

TP. Hà Nội hôm 23/5 đưa ra thông báo về 1 ca nhiễm biến chủng Ấn Độ ở Quận Bắc Từ Liêm, trong đó F1 là đồng nghiệp khai chỉ nói chuyện với FO trong một phút và có đeo khẩu trang.

Theo Bộ Y tế, sáng 24/5, Việt Nam ghi nhận thêm 56 ca mắc Covid-19 trong nước: Bắc Giang (33), Hà Nội (8), Bắc Ninh (7), Lạng Sơn (5), Điện Biên (2), Hải Dương (1), nâng tổng số ca nhiễm lên 5.275 trường hợp, trong đó đang điều trị là 2.507 người, 2.721 đã khỏi bệnh và 43 bệnh nhân tử vong. Thống kê trên toàn thế giới cho thấy có gần 167,53 triệu ca nhiễm, hơn 15,5 triệu đang nhiễm, gần 148,54 triệu đã khỏi và gần 3,48 triệu đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cháu bé 18 tháng tuổi nghi nhiễm biến chủng Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO