52 hồ sơ được đề xuất vào vòng chung khảo Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2

H.Anh| 01/07/2021 00:35

Hội đồng 7 lĩnh vực Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2 đã thống nhất đề xuất 52 hồ sơ được xét thông qua vòng sơ khảo để trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Thành phố và Ban Tổ chức Giải thưởng xem xét vòng chung khảo.

52 hồ sơ được đề xuất vào vòng chung khảo Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2

Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 2 được UBND TP tổ chức phát động vào ngày 30/9/2020, đối với 7 lĩnh vực, bao gồm: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp sáng tạo.

Đây là giải thưởng tiêu biểu của TP.HCM được tổ chức 2 năm/lần, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo, đồng thời khẳng định năng lực sáng tạo của người dân TP; góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM trở thành Thành phố thông minh, hiện đại.

Ban Tổ chức Giải thưởng cho biết, công tác xét chọn được đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, thực hiện đúng Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM và Thể lệ được các cơ quan phụ trách các lĩnh vực Giải thưởng ban hành.

Tác giả được bình chọn sẽ được tặng Bằng khen của UBND TP.HCM và trị giá giải thưởng: giải nhất 200 triệu đồng; giải nhì 150 triệu đồng; giải ba 80 triệu đồng.

Giải thường sáng tạo TP.HCM lần thứ 2 có tổng số 195 hồ sơ đăng ký tham gia. Trong số 52 hồ sơ được đề xuất vào vòng chung khảo gồm có: lĩnh vực 1 – Phát triển kinh tế có 2 giải pháp; Lĩnh vực 2 – quốc phòng an ninh: 3 giải pháp; Lĩnh vực 3 – quản lý nhà nước: 10 giải pháp; lĩnh vực 4 – truyền thông: 2 giải pháp; lĩnh vực 5 – văn học nghệ thuật: 10 tác phẩm; lĩnh vực 6 – khoa học kỹ thuật: 16 hồ sơ với 5 chuyên ngành; lĩnh vực 7 – khởi nghiệp sáng tạo: 9 hồ sơ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
52 hồ sơ được đề xuất vào vòng chung khảo Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO