13,3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

DNSG| 01/12/2010 08:49

13,3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam; Duy trì lãi suất cơ bản ở mức 9%/năm; Tổng mức bán lẻ tăng 25,1%; Giá thép xây dựng tăng...

13,3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

13,3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư) cho biết, trong tháng11, đã có 950 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được giải ngân, nâng tổng số vốn giải ngân từ đầu năm đến nay lên hơn 9,9 tỷ USD. Tháng 11, cả nước có thêm 74 dự án FDI đăng ký với tổng vốn 512 triệu USD.

Trong tháng, không có dự án đang hoạt động tại Việt Nam tăng vốn đầu tư.Tính từ đầu năm đến nay, đã có 13,3 tỷ USD vốn FDI đăng ký và tăng thêm vào Việt Nam, bằng 60% so với cùng kỳ năm 2009. Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 22 - 25 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong năm nay.

H. Nam

Duy trì lãi suất cơ bản ở mức 9%/năm

Ngày 29/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 2868/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Theo đó, quy định mức lãi suất cơ bản VNĐ là 9%/năm, áp dụng từ ngày 1/12. Như vậy, sau khi tăng từ 8%/năm lên 9%/năm, áp dụng từ ngày 5/11 vừa qua, mức lãi suất cơ bản bằng VND tiếp tục được giữ nguyên.

Lãi suất tái chiết khấu hiện vẫn ở mức 7%/năm, lãi suất tái cấp vốn ở mức 9%/năm, sau lần điều chỉnh ngày 5/11. Trên thị trường, nhiều ngân hàng thương mại đã nâng lãi suất này lên trên 13%/năm, cá biệt cao nhất lên tới 14,5%/năm trên biểu niêm yết chính thức.

P. Quỳnh

Tổng mức bán lẻ tăng 25,1%

Thông tin từ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trong 10 tháng năm 2010, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 747.000 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức tăng ổn định trong 4 năm trở lại đây. Giai đoạn năm 1996 - 2000, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có mức tăng 10,75%, từ năm 2000-2005 tăng 18,3%, từ năm 2006-2008, tăng 25%. Hiện cả nước có gần 8.591 chợ, với khoảng 2 triệu người tham gia buôn bán và 445 siêu thị, 78 trung tâm thương mại và hơn 2.000 cửa hàng tiện ích.

L. Đông

Giá thép xây dựng tăng

Giá thép xây dựng hiện đã tăng thêm khoảng 300.000 đồng/tấn do đang vào cao điểm của mùa xây dựng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), với giá hiện nay khoảng 14 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm VAT) thì một số nhà máy vẫn đang bán ra dưới giá thành.

Sự tăng giá mạnh của USD so với VND đã khiến giá phôi thép từ mức 12 triệu đồng/tấn tăng lên 13 triệu đồng/tấn. Gần đây, lãi suất vay ngân hàng tăng lên mức 19%/năm, cộng thêm 1,5 - 1,7 triệu đồng chi phí gia công, như vậy hiện giá thành của mỗi tấn thép khoảng 14,5 triệu đồng.

Mặc dù VSA ước tính lượng thép tiêu thụ trong tháng 11 ở mức khá cao, khoảng 450.000 tấn, song các nhà sản xuất rất khó tăng giá bán vì còn phải tùy thuộc vào sự chấp nhận của thị trường. Từ cuối tháng 10 đến nay, giá thép đã ba lần tăng giá.

P. Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
13,3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO