10 DN Việt Nam vào Top 500 châu Á - Thái Bình Dương

28/07/2009 06:08

Theo thông tin từ Tạp chí Retail Asia (Singapore), Việt Nam có 10 doanh nghiệp lọt vào top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương năm nay.

10 DN Việt Nam vào Top 500 châu Á - Thái Bình Dương

Theo thông tin từ Tạp chí Retail Asia (Singapore), Việt Nam có 10 doanh nghiệp lọt vào top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương năm nay.

Bà Cao ngọc Dung -TGĐ PNJ đang nhận giải Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương năm 2008

Đứng đầu trong số các doanh nghiệp Việt Nam nói trên là Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), với doanh số bán lẻ năm 2008 là 4.500 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) với doanh số 3.915 tỷ đồng, Hệ thống siêu thị Sài Gòn Co.op Mart (3.883 tỷ), Trung tâm Điện máy Nguyễn Kim (3.240 tỷ) và Hệ thống Big C (1.955 tỷ).

5 doanh nghiệp còn lại gồm hệ thống Parkson, chuỗi G7 Mart, Trung tâm thương mại Diamond Plaza, chuỗi siêu thị điện máy Best Carings và hệ thống nhà sách Fahasa.

Danh hiệu nhà bán lẻ hàng đầu này do tạp chí Retail Asia bình chọn dựa trên các tiêu chí về doanh thu bán lẻ tính bằng USD (sau thuế), mức tăng trưởng, doanh thu bình quân trên mét vuông kinh doanh, sự phát triển hệ thống của các doanh nghiệp thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á - Thái Bình Dương.

Giải thưởng năm 2008 được nghiên cứu từ kết quả kinh doanh năm 2008 của các doanh nghiệp từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, New Zealand, Philippines, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, bán đảo Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
10 DN Việt Nam vào Top 500 châu Á - Thái Bình Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO