World Bank: Không nên duy trì đồng đô la Mỹ làm đồng tiền dự trữ chính

Nguồn Bộ Tài chính| 30/09/2009 08:41

Chủ tịch WB Robert Zoellick cho rằng Mỹ không nên duy trì vị thế đồng USD là đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới bởi một số đồng tiền khác cũng đang mạnh dần lên.

World Bank: Không nên duy trì đồng đô la Mỹ làm đồng tiền dự trữ chính

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick (ảnh) cho rằng Mỹ không nên duy trì vị thế đồng USD là đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới bởi một số đồng tiền khác cũng đang mạnh dần lên.

Chủ tịch WB nhấn mạnh rằng, khi đã trở thành diễn đàn chính của hợp tác kinh tế quốc tế, G20 cũng không được quên 160 quốc gia còn lại và nên mở cho họ nhiều cơ hội.

Ông cho biết hệ thống kinh tế toàn cầu đang thay đổi và đã đến lúc phải chuẩn bị cho thực tế rằng tăng trưởng sẽ quay trở lại từ nhiều nguồn khác nhau.

“Sẽ là sai lầm nếu Mỹ luôn xem việc đồng đô la là đồng tiền dự trữ chủ đạo của thế giới là điều hiển nhiên. Trong thời gian tới sẽ còn nhiều đồng tiền khác nữa”. Ông nói.

Theo ông Zoellick, hội nghị thượng đỉnh G20 tại Pittsburgh là “một bước khởi đầu tốt” để tiến đến việc tăng cường hợp tác toàn cầu nhưng hoạt động của các quốc gia sẽ phải chịu sự kiểm soát của toàn cầu.

Ông nói: “Việc các quốc gia giám sát lẫn nhau sẽ có thể dẫn đến áp lực cho nhau.”

Chủ tịch WB nhấn mạnh rằng, khi đã trở thành diễn đàn chính của hợp tác kinh tế quốc tế, G20 cũng không được quên 160 quốc gia còn lại và nên mở cho họ nhiều cơ hội.

“Chúng ta cần một hệ thống kinh tế chính trị quốc tế có thể phản ánh được xu hướng tăng trưởng đa cực. Cần phải xem các cường quốc kinh tế là “các cổ đông có trách nhiệm”, đồng thời cũng phải công nhận rằng những quốc gia này vẫn là nơi cư ngụ của hàng trăm triệu người nghèo và đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển”, ông kết luận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
World Bank: Không nên duy trì đồng đô la Mỹ làm đồng tiền dự trữ chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO