“Vàng đen” rớt giá xuống dưới 80 USD

25/09/2011 06:35

Phiên giao dịch cuối tuần (23/9), giá dầu thô quốc tế tiếp tục kéo dài đà giảm trước đó, do nhà đầu tư tìm đủ mọi cách tăng lượng tiền mặt nắm giữ dẫn tới làn sóng bán tháo trên các thị trường hàng hóa toàn cầu.

“Vàng đen” rớt giá xuống dưới 80 USD

Phiên giao dịch cuối tuần (23/9), giá dầu thô quốc tế tiếp tục kéo dài đà giảm trước đó, do nhà đầu tư tìm đủ mọi cách tăng lượng tiền mặt nắm giữ dẫn tới làn sóng bán tháo trên các thị trường hàng hóa toàn cầu.

Giá dầu thô suy giảm mạnh do giới đầu cơ mất tin tưởng vào triển vọng tiêu thụ năng lượng

Chốt ngày, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 giảm 66 xu, tương ứng 0,8%, xuống còn 79,85 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Đây là mức giá chốt thấp nhất của dầu loại này kể từ hôm 9/8, khi giá xuống 79,30 USD/thùng.

Mặc dù đà giảm phần nào đã được ngăn chặn, nhưng với 4 trên 5 phiên giao dịch vừa qua thị trường liên tục đi xuống, đã nâng mức giảm giá dầu loại này trong cả tuần lên tới 9,2%.

Matt Smith, chuyên gia phân tích thị trường dầu của hãng năng lượng Summit ở Kentucky (Mỹ), cho biết thị trường vẫn chưa đủ lạc quan để hồi phục trở lại. "Nhìn chung, giới đầu cơ trên thị trường dầu đang do dự", ông nói.

Nhiều nhà phân tích khác cho rằng, đà suy yếu của giá dầu còn kéo dài sang tuần sau và giới đầu cơ đang chờ đợi bài phát biểu của các quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong ngày hôm nay liên quan tới vấn đề tài chính của Hy Lạp.

Thêm vào đó, giới đầu cơ cũng quan tâm tới các số liệu về tình hình sản xuất tại Trung Quốc. Đà bán tháo dầu trên thị trường đêm 22/9 một phần xuất phát từ bản báo cáo sơ bộ cho rằng sản xuất tại nền kinh tế thứ hai thế giới đã suy giảm.

Tương tự như thị trường dầu thô, giá các sản phẩm xăng, dầu sưởi cũng giảm nhẹ. Giá xăng giao tháng 10 giảm chưa tới 1 xu, tương ứng 0,2%, xuống 2,55 USD/gallon. Đây là mức chốt thấp nhất của giá xăng kể từ ngày 18/2 tới nay.

Giá dầu sưởi hợp đồng tháng 10 cũng giảm 5 xu Mỹ, tương ứng 1,9%, xuống 2,8 USD/gallon, mức chốt thấp nhất kể từ hôm 9/8 tới nay. Tính chung cả tuần, giá xăng trượt giảm 8,2% và dầu sưởi mất 7,1%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Vàng đen” rớt giá xuống dưới 80 USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO