Tỷ phú Trung Quốc "găm hàng" trốn thuế, thao túng thị trường nhôm?

Nguồn: VTV| 14/09/2016 00:33

Báo cáo mới đây của tờ Nhật báo Phố Wall cho biết, tỷ phú Trung Quốc Liu Zhongtian, rất có thể đã giấu tới gần 1 tấn nhôm tại một sa mạc của Mexico.

Tỷ phú Trung Quốc

Báo cáo mới đây của tờ Nhật báo Phố Wall cho biết, tỷ phú Trung Quốc Liu Zhongtian, rất có thể đã giấu tới gần 1 tấn nhôm tại một sa mạc của Mexico.

Ước tính số nhôm này tương đương với 6% sản lượng nhôm hiện nay của thế giới, có giá trị khoảng 2 tỷ USD, tức đủ để mua hơn 2 triệu chiếc xe Ford F-150 đời mới. Hiệp hội Nhôm của Mỹ cho rằng, đây là một phần trong chiến lược nhằm thao túng thị trường nhôm thế giới của tập đoàn kim loại Trung Quốc do ông Liu Zhongtian là người sáng lập, tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ thương mại 2 nước.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những nội dung đáng chú ý khác: Vẫn có những doanh nghiệp không phải chịu thuế chống bán phá giá tôm của Mỹ; Sự cố vỡ hầm dẫn nước thủy điện sông Bung 2; Nước Anh gặp khó trong nỗ lực sớm ký FTA với các nước; Tín đồ Apple căng lều bạt chờ mua iPhone7...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tỷ phú Trung Quốc "găm hàng" trốn thuế, thao túng thị trường nhôm?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO