Trung Quốc ngưng sử dụng nội tạng tử tù

T.P/DNSGCT| 24/08/2013 06:44

Bắt đầu từ tháng 11 tới đây, Trung Quốc sẽ ngưng việc lấy nội tạng của tử tù đã bị hành hình để ghép cho bệnh nhân có yêu cầu.

Trung Quốc ngưng sử dụng nội tạng tử tù

Bắt đầu từ tháng 11 tới đây, Trung Quốc sẽ ngưng việc lấy nội tạng của tử tù đã bị hành hình để ghép cho bệnh nhân có yêu cầu.

Đọc E-paper

Đồng thời kể từ thời điểm ấy ngành y tế Trung Quốc chỉ sử dụng nội tạng được tự nguyện hiến thông qua chương trình quốc gia mới được đưa ra. Ông Hoàng Khiết Phu, người đứng đầu cơ quan cấy ghép nội tạng thuộc Bộ Y tế Trung Quốc, cho biết hơn 150 bệnh viện ở Trung Quốc dự kiến sẽ tham gia chương trình này.

Nội tạng lấy từ tử tù chiếm hai phần ba số nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc. Thống kê chính thức của Ủy ban Y tế và Kế hoạch của nước này cho thấy mỗi năm, trung bình khoảng 300.000 bệnh nhân có nhu cầu cấy ghép nội tạng, nhưng chỉ 10.000 trong số này được đáp ứng.

Hồi tháng 3/2012, ông Hoàng Khiết Phu từng thông báo kế hoạch của Trung Quốc về chấm dứt lấy nội tạng từ tù nhân bị hành hình trong vòng năm năm tới. Lý do là vì nội tạng từ tù nhân không thích hợp cho việc cấy ghép vì độ nhiễm trùng cao, ảnh hưởng tới sức khỏe của những người được cấy ghép.

Trước đó, Trung Quốc đã liên tục bác bỏ trong nhiều năm rằng nước này lấy nội tạng từ tử tù đã bị hành hình và chỉ mới thừa nhận điều này vài năm gần đây.

Theo ước tính của các tổ chức vận động nhân quyền, Trung Quốc tử hình hàng nghìn tù nhân một năm, tuy nhiên giới quan sát cho rằng số liệu chính thức là bí mật quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc ngưng sử dụng nội tạng tử tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO