Trung Quốc: đỏ theo năm tuổi

03/01/2010 09:54

Ông Trần Cánh - chuyên gia tập quán dân gian, giáo sư Đại học Nam Kinh - cho biết năm tuổi là một nét văn hóa của nước này.

Trung Quốc: đỏ theo năm tuổi

Ông Trần Cánh - chuyên gia tập quán dân gian, giáo sư Đại học Nam Kinh - cho biết năm tuổi là một nét văn hóa của nước này.

Theo dân gian, năm tuổi là năm xui nên người Trung Quốc có tập tục trong đêm giao thừa phải đeo đồ trang sức màu đỏ đón năm tuổi, vì làm như vậy có thể trừ tà, đem lại nhiều may mắn cho họ. Tập tục này xuất phát từ truyền thống yêu thích màu đỏ của người Hán, do màu đỏ tượng trưng cho mặt trời và lửa, màu của sự may mắn.

Tùy sở thích mỗi người, người năm tuổi có thể đeo dây đỏ ở tay, trên cổ hay cột trên lưng. Sợi dây đó phải đeo suốt đến cuối năm mới được tháo ra.
Hiện nay, nhiều người dân còn mang tất, dây nịt, cà vạt, miếng lót giày, kẹp tóc, túi đựng điện thoại di động... tất cả đều màu đỏ. Điều quan trọng là những món đồ phải do bạn bè tặng mới có công hiệu (?!).

Tờ Sina cho biết với hơn 1,3 tỉ dân, mỗi năm Trung Quốc sẽ có khoảng 100 triệu người rơi vào năm tuổi. Vì vậy, thị trường hàng hóa năm tuổi thường khá nhộn nhịp vào mỗi dịp cuối năm, rất nhiều cửa hàng, siêu thị ở các tỉnh thành nước này đều có những gian hàng chuyên bán hàng năm tuổi (ảnh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc: đỏ theo năm tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO