Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư năng lượng ở Iran

17/11/2014 08:56

AFP đưa tin, một quan chức Iran ngày 16/11 cho biết Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi đầu tư vào các dự án năng lượng của Iran, trước thời hạn chót ngày 24/11 để các cường quốc thế giới đạt được một thỏa thuận với Tehran về chương trình hạt nhân của Iran.

Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư năng lượng ở Iran

AFP đưa tin, một quan chức Iran ngày 16/11 cho biết Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi đầu tư vào các dự án năng lượng của Iran, trước thời hạn chót ngày 24/11 để các cường quốc thế giới đạt được một thỏa thuận với Tehran về chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng tin Mehr dẫn lời Thứ trưởng Bộ Năng lượng Iran Esmail Mahsouli nói: "Trung Quốc đã đồng ý với những thay đổi do Ngân hàng trung ương Iran đề xuất, theo đó tăng cổ phần (của Trung Quốc) tại các dự án của Iran lên hơn 52 tỷ USD."

Quyết định trên được đưa ra sau chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng Chín của Chủ tịch Ngân hàng trung ương Iran Valiollah Seif.

Truyền thông Iran dẫn lời các quan chức cho biết khoản đầu tư này sẽ được đảm bảo bởi khoản đặt cọc trị giá 20 tỷ USD của Iran tại các ngân hàng Trung Quốc do các biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

>Trung Quốc đang làm gì ở châu Phi?
>Vấn đề hạt nhân tại Iran

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư năng lượng ở Iran
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO