Trao Giải Nobel 2012

P.V (tổng hợp)| 11/12/2012 09:58

Rạng sáng 11/12 (giờ VN), tại Stockholm, với sự hiện diện của Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf, các giải Nobel 2012 đã chính thức được trao.

Trao Giải Nobel 2012

Rạng sáng 11/12 (giờ VN), tại Stockholm, với sự hiện diện của Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf, Giải Nobel 2012 các lĩnh vực y học, văn học, kinh tế, vật lý và hóa học đã chính thức được trao.

> Nobel Vật lý 2012: Công trình "đo và can thiệp vào các hệ lượng tử riêng rẽ"
> Nhà văn Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học 2012
> Nobel Hóa học 2012 dành cho hai nhà khoa học Mỹ
> Nobel Y học 2012: Vinh danh các nghiên cứu tế bào gốc
> Liên minh châu Âu đoạt giải Nobel Hòa bình
> Hai người Mỹ cùng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2012

Chủ nhân các giải Nobel và khách mời nam đều thắt cà vạt trắng và mặc áo đuôi tôm, còn các khách mời nữ mặc váy dạ hội.

Sau màn khai mạc, các giải thường lần lượt được đích thân Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf trao cho chủ nhân.

Nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc nhận giải Nobel văn học. Giải Nobel y học được trao cho các nhà khoa học Shinya Yamanaka (người Nhật) và John Gurdon (người Anh).

Serge Haroche (người Pháp) và David Wineland (người Mỹ) được nhận giải Nobel vật lý vì đã tìm ra cách định lượng phân tử nhỏ nhất của vật chất và ánh sáng để quan sát hoạt động khác thường của nó.

Hai người Mỹ Robert Lefkowitz và Brian Kobilka đã giành giải Nobel hóa học vì đã cho thấy những cái nhìn sâu nhất về hoạt động bên trong cơ thể ở cấp độ tế bào. Và cuối cùng, các học giả người Mỹ Alvin Roth và Lloyd Shapley được trao giải Nobel kinh tế.

Giải Nobel bao gồm một huy chương vàng, một giấy chứng nhận, 8 triệu kronor (tương đương 1,2 triệu USD) tiền thưởng. Số tiền này sẽ được chia đều nếu có nhiều người cùng đoạt giải.

Sau lễ trao giải, các nhà khoa học còn được tôn vinh tại một buổi tiệc tối trang trọng với sự hiện diện của gia đình hoàng gia Thụy Điển và hơn một ngàn khách mời danh dự.

Trước đó tại Oslo (Na Uy), giải Nobel Hòa bình đã được trao cho Liên minh châu Â. Trong buổi lễ, hai nước Pháp và Đức đã được Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Nobel tôn vinh những người đặt nền móng cho một châu Âu thống nhất và hòa bình.

Chùm ảnh lễ trao giải Nobel 2012

Buổi lễ được tổ chức tại nhà hát lớn thành phố Stockholm
Đội kèn danh dự của Thụy Điển chào đón khách mời
Các thành viên hoàng gia Thụy Điển
Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn nhận Nobel Văn học
Nobel Hóa học được trao cho nhà khoa học Brian Kolbika
Nhà khoa học Mỹ John Gurdon nhận Nobel Y học
Nhà khoa học Nhật Bản Shinya Yamanaka nhận Nobel Y học
Tại Oslo, giải Nobel hòa bình cũng được trao với sự hiện diện của hoàng gia Na Uy
Chủ tịch EC Baroso trong diễn văn nhận giải
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trao Giải Nobel 2012
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO