Trái đất 2100: Vừa đông vừa già

THANH TÂM (ECONOMIST)| 07/07/2013 07:27

Thế giới năm 1950 rất khác so với bây giờ.

Trái đất 2100: Vừa đông vừa già

Thế giới năm 1950 rất khác so với bây giờ. Trong quá khứ, châu Âu là nhà của 22% trong 2,5 tỷ người. Đức, Anh, Ý và Pháp đều nằm trong nhóm 12 quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đọc E-paper

Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của châu Á và tỷ lệ sinh sản cao của châu Phi gây chuyển dịch dân số thế giới. Cụ thể, World Population Prospects dự đoán dân số thế giới tăng từ 7,2 tỷ người hiện tại lên đến 9,6 tỷ người vào năm 2050.

Trong đó, hơn phân nửa của phần tăng sẽ tập trung tại châu Phi. Bên cạnh đó, Ấn Độ sẽ tăng thành 1,6 tỷ người. Dân số TQ sẽ chạm đỉnh vào năm 2030...

Thế giới đông hơn và cũng sẽ già hơn. Tuổi trung bình của toàn thế giới ngày nay là 29, nhưng đến năm 2100 thì là thành 41, và khoảng 28% (3 tỷ người) sẽ hơn 60 tuổi, theo Liên Hiệp Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trái đất 2100: Vừa đông vừa già
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO