Toàn cầu có 12.800 người chết vì cúm A/H1N1

10/01/2010 09:13

Con số trên được WHO đưa ra trong báo cáo mới nhất về tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 8/1.

Toàn cầu có 12.800 người chết vì cúm A/H1N1

Con số trên được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra trong báo cáo mới nhất về tình hình dịch cúm A/H1N1 ngày 8/1. Theo tổ chức này, dịch cúm vẫn đang diễn biến phức tạp dù đã có dấu hiệu suy giảm ở nhiều nước.

Báo cáo của WHO cho biết châu Mỹ vẫn là nơi có số tử vong cao nhất với 6.880 ca.

Báo cáo của WHO cho biết châu Mỹ vẫn là nơi có số tử vong cao nhất với 6.880 ca. Tại châu Âu con số này là 2.554 ca. Tây Thái Bình Dương, Đông Nam Á, đông Địa Trung Hải và châu Phi mỗi nơi có 1.361, 1.165, 708 và 131 ca.

WHO lưu ý con số này vẫn thấp hơn con số tử vong trên thực tế bởi có nhiều trường hợp tử vong đã không được xét nghiệm. Họ cũng cảnh báo dù dịch cúm đã qua giai đoạn đỉnh tại nhiều nước ở bắc bán cầu, đặc biệt là Mỹ, Canada và một số nước châu Âu, nó vẫn đang lây lan ở mức cao tại nhiều nước khác.

“Những nơi cúm A/H1N1 đang hoạt động mạnh nhất là trung, đông và đông nam châu Âu, Bắc Phi và Nam Á” - WHO lưu ý.

Tuần trước, tổng giám đốc WHO Margaret Chan cảnh báo dịch cúm A/H1N1 vẫn chưa đi qua và thế giới cần tiếp tục giám sát sự tiến triển của dịch cúm này trong vài tháng tới do virus cúm A/H1N1 vẫn còn có thể biến thể.

* Cùng ngày, chuyên gia Angus Nicoll thuộc Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cảnh báo thế giới có thể xuất hiện một chủng virus cúm mới nguy hiểm hơn, kết hợp gen của một số chủng virus cúm khác, trở thành “virus cúm hỗn hợp”. Ông cũng kêu gọi các chính phủ trên thế giới tiếp tục tiêm văcxin phòng cúm A/H1N1 cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Toàn cầu có 12.800 người chết vì cúm A/H1N1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO