Thời tiết khắc nghiệt có thể giết 1,5 tỷ người

NGUYỄN CHÂU (theo Independent)| 10/08/2017 07:17

Tại một số nơi trên thế giới, sự biến đổi khí hậu trong tương lai gần có thể gây tử vong khi người dân chỉ cần... bước ra khỏi nhà.

Thời tiết khắc nghiệt có thể giết 1,5 tỷ người

Tại một số nơi trên thế giới, sự biến đổi khí hậu trong tương lai gần có thể gây tử vong khi người dân chỉ cần... bước ra khỏi nhà.

Đọc E-paper

Theo nghiên cứu mới của TS. Elfatih Eltahir (thuộc Viện công nghệ Massachusetts, Mỹ) về khả năng thích nghi của con người đối với sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm của môi trường, vào cuối thế kỷ này, nhiệt độ và độ ẩm tại khu vực Nam Á sẽ tăng cao đến mức "không thể đối phó được". Lúc đó, cơ thể con người không còn tự làm mát được nữa.

Những nơi có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất là miền bắc Ấn Độ, Bangladesh và miền nam Pakistan - nơi có 1,5 tỷ người đang sinh sống.

Nghiên cứu được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu đo nhiệt độ "bầu ướt" (wet-bulb, là nhiệt độ cảm nhận được khi da ướt bị phơi ra gió). Ở điều kiện khí hậu hiện tại trên Trái Đất, nhiệt độ "bầu ướt" hiếm khi vượt quá 31oC. Tuy nhiên, nếu không giảm sự phát thải khí nhà kính thì nhiệt độ này có thể đạt đến 34,2oC.

>>Chống biến đổi khí hậu: Nóng, ấm hay mát?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thời tiết khắc nghiệt có thể giết 1,5 tỷ người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO