Thị trường xăng, dầu thế giới đã hết hồi “bĩ cực”?

05/12/2011 06:31

Liên tiếp vài phiên gần đây, giá dầu thô luôn giao dịch ở mức cao, trên 100 USD/thùng, giá xăng cũng đang tăng mạnh trở lại. So với giai đoạn trước, giá xăng dầu trồi sụt ở mức thấp, có vẻ như thị trường năng lượng đã qua cơn “bĩ cực”.

Thị trường xăng, dầu thế giới đã hết hồi “bĩ cực”?

Liên tiếp vài phiên gần đây, giá dầu thô luôn giao dịch ở mức cao, trên 100 USD/thùng, giá xăng cũng đang tăng mạnh trở lại. So với giai đoạn trước, giá xăng dầu trồi sụt ở mức thấp, có vẻ như thị trường năng lượng đã qua cơn “bĩ cực”.

Giá xăng, dầu thế giới đang giao dịch ở mức cao trong vài phiên vừa qua.

Chốt phiên giao dịch đêm 2/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1 trên sàn hàng hóa New York đã tăng thêm được 76 xu, tương ứng 0,8%, lên 100,96 USD/thùng. Đây là mức chốt theo ngày cao nhất của dầu thô loại này kể từ hôm 16/11 tới nay.

Với kết quả đi lên vững chắc trong phiên 2/12, dầu thô New York đã có 7 tuần tăng giá trong 9 tuần giao dịch gần đây. Tính hết tuần này, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao sau đã đạt mức tăng 4,3%, một bước tiến ngoạn mục sau những bất ổn từ châu Âu.

David Bouckhout, một chuyên gia phân tích thị trường dầu của hãng chứng khoán TD, cho rằng, thị trường đang “sóng yên bể lặng” trước thềm hội nghị thượng đỉnh Khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến sẽ được khai cuộc trong tuần tới.

Hôm 1/12, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết ông sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào thứ hai tới ở Paris để thảo luận về đề xuất chung giải quyết khủng hoảng nợ. Tiếp đó, các lãnh đạo Eurozone sẽ họp mặt ngày 9/12.

Hôm qua, thị trường dầu thô tăng giá chủ yếu nhờ vào bản báo cáo việc làm khả quan từ Mỹ. Theo công bố, trong tháng 11, nền kinh tế này đã tạo được 120.000 việc làm, gần đạt mục tiêu 125.000 việc làm, đưa tỷ lệ thất nghiệp từ 9% xuống 8,6%.

Đây là tín hiệu tích cực về sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng không thật vững chắc vì bức tranh tổng thể của thị trường lao động Mỹ vẫn chưa thật sáng sủa, số công ăn việc làm mới được tạo ra trong tháng chủ yếu là ở mảng dịch vụ.

Theo các chuyên gia, trong những tháng tới thất nghiệp tại Mỹ có thể sẽ gia tăng như giai đoạn cuối năm ngoái tới giữa năm nay. Tháng 12/2010, thất nghiệp ở Mỹ lên mức kỷ lục 9,4%, sang tháng 1/2011 còn 9% nhưng đến 6/2011 trở lại 9,2%.

Ngay sau khi báo cáo này được công bố, giá dầu thô tương lai đã vọt lên tới 101,56 USD/thùng. Sự khởi sắc trên thị trường lao động Mỹ cũng là nhân tố chính giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch ngày hôm qua.

Cùng với thị trường dầu thô, giá các mặt hàng năng lượng khác như xăng, dầu sưởi cũng đạt mức tăng khá mạnh. Cụ thể, giá xăng giao tháng 1 tăng 6 xu, tương ứng 2,3%, lên 2,62 USD/gallon. Dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng 0,7% lên 2,99 USD/gallon.

Tính chung cả tuần giao dịch vừa qua, mặt hàng xăng giao sau trên thị trường New York đã tăng giá tới 6,6%, chấm dứt chuỗi ngày giảm giá trước đó. Giá giao dịch mặt hàng dầu sưởi tính cả tuần qua cũng tăng được 1,7%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thị trường xăng, dầu thế giới đã hết hồi “bĩ cực”?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO