Tầng lớp trung lưu Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa

Nguồn: VTV| 25/04/2016 06:53

Theo Trung tâm nghiên cứu số liệu Mỹ, 20 năm qua, tầng lớp trung lưu của các nền kinh tế mới nổi hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình toàn cầu hóa.

Tầng lớp trung lưu Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa

Theo Trung tâm nghiên cứu số liệu Mỹ, 20 năm qua, tầng lớp trung lưu của các nền kinh tế mới nổi hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình toàn cầu hóa.

Các quốc gia mới nổi được Trung tâm nghiên cứu số liệu Mỹ nhắc đến là Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Theo thống kê, thu nhập của giới trung lưu Trung Quốc đã tăng tới 70% trong 20 năm qua. Trong khi con số tăng trưởng tại Mỹ chỉ là 4%.

Mặc dù mặt bằng thu nhập của người Mỹ cao hơn các nền kinh tế mới nổi song theo đánh giá từ bản báo cáo, tốc độ tăng thu nhập chậm chạp cho thấy họ được hưởng ít lợi ích hơn so với người dân các quốc gia mới nổi trong quá trình trao đổi thương mại giữa các quốc gia.

Thông tin thị trường chứng khoán và các nội dung đáng chú ý khác: Gian nan hành trình đòi nhà tại các dự án chậm tiến độ; 10 ngân hàng chủ nợ thống nhất tái cơ cấu nợ cho Hoàng Anh Gia Lai; Doanh nghiệp xuất khẩu đội phí bởi chính sách siết vay ngoại tệ; Iran sẽ ủng hộ mọi kế hoạch ổn định thị trường dầu mỏ... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Nút thắt về chính sách gây khó khăn cho công nghiệp phụ trợ
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tầng lớp trung lưu Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO