Singapore "mắc cạn" với casino

THANH TÂM (CNBC)| 02/10/2014 03:27

Năm 2010, nhiều casino mở rộng cửa tại Singapore với kỳ vọng phát triển thị trường đầy tiềm năng. Nhưng nay dường như "tiệc đã sắp tàn".

Singapore

Năm 2010, nhiều casino mở rộng cửa tại Singapore với kỳ vọng phát triển thị trường đầy tiềm năng. Nhưng nay dường như "tiệc đã sắp tàn".

Đọc E-paper

Thực vậy, doanh thu sòng bạc (GGR) của nước này ngưng lại ở mức 6 tỷ USD/năm từ năm 2011 đến nay. Hiện tại, doanh thu GGR chiếm 1,6% GDP của Singapore. Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa, khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí khổng lồ đang làm đầu tàu mời gọi khách, không biết xoay xở sao khi lượng du khách ghé Singapore ngày càng giảm.

Du khách Trung Quốc, vốn chiếm 50% tổng du khách đến Singapore, giảm 29% so với năm ngoái, một phần do đồng dollar Singapore lên giá và sự cạnh tranh của nhiều casino khác tại châu Á. Cụ thể, Philippines đã có casino tư nhân. Việt Nam, Hàn Quốc, Sri Lanka, Campuchia và Nhật đã, đang mở casino.

>Châu Á: Đánh cược với casino

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Singapore "mắc cạn" với casino
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO