Quyết định từ chức - Nước cờ chiến lược của Thủ tướng Hy Lạp

Nguồn: VTV| 21/08/2015 07:27

Theo đánh giá của báo chí quốc tế, quyết định từ chức của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras không phải là điều quá bất ngờ.

Quyết định từ chức - Nước cờ chiến lược của Thủ tướng Hy Lạp

Theo đánh giá của báo chí quốc tế, quyết định từ chức của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras không phải là điều quá bất ngờ.

Ngay sau phiên họp nội các bất thường, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tuyên bố từ chức trên Đài truyền hình quốc gia. Trong bài phát biểu này, ông Tsipras đã thừa nhận kết quả đàm phán với các chủ nợ quốc tế chưa được như mong muốn, song nhấn mạnh khủng hoảng nợ Hy Lạp đã qua giai đoạn khó khăn khi đàm phán thành công gói cứu trợ thứ ba trị giá tới 85 tỷ Euro cho quốc gia này.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói: “Tôi cảm thấy có trách nhiệm đạo đức và chính trị sâu sắc là phải để người dân đánh giá những gì đã làm trong thời gian qua. Tôi sẽ gặp Tổng thống để đệ đơn từ chức và xin ra khỏi chính phủ”.

Tuy nhiên, nước cờ “từ chức để quay lại với 1 vị thế cao hơn” này không khiến nhiều chuyên gia phân tích lâu năm quá bất ngờ. Nhiều chuyên gia dự báo, nước cờ chính trị chiến lược của vị Thủ tướng 41 tuổi này sẽ giúp ông quay trở lại ghế Thủ tướng lần thứ 2 trong tư thế ngẩng cao đầu.

Báo Le Monde (Pháp) trích phân tích của Giáo sư đại học Athen cho biết, một cuộc bầu cử sớm lại chỉ 7 tháng sau khi đảng Syriza lên nắm quyền, sẽ giúp Thủ tướng Tsipas - đồng thời là đương kim Chủ tịch Đảng có quyền lập danh sách nhân sự mới mà không cần thông qua đại hội đảng. Đây sẽ là cơ hội để ông Tsipras có loại bỏ những thành phần cực tả vốn luôn phản đối các quyết sách của ông. Bên cạnh đó, việc tổ chức bầu cử sớm cũng là để những đại biểu này không có nhiều thời gian để chuẩn bị thành lập đảng riêng cho cuộc chạy đua mới vào quốc hội.

Bổ sung cho quan điểm này chuyên gia phân tích chính trị Hy Lạp Andreas Drimiotis phát biểu trên báo Le Figaro nhận định, thời điểm bầu cử đã được vị Thủ tướng 41 tuổi này tính toán khá khôn ngoan bởi nếu muộn hơn tháng 9, ông sẽ không thể tranh thủ tỷ lệ ủng hộ tới 60% như hiện nay khi mà hàng loạt các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới như tăng thuế, cắt giảm trợ cấp an sinh xã hội theo yêu cầu của chủ nợ chính thức áp dụng từ tháng 10 tuổi.

Do vậy, dự báo triển vọng tái đắc cử của ông Tsipras là rất lớn. Hiện đa số người dân Hy Lạp - vốn ủng hộ việc ở lại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) - đang rất kỳ vọng vào các quyết sách của ông Tsipras khi ông trở lại cương vị thủ tướng với một quốc hội mới có tiếng nói thống nhất hơn.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác: NHNN thay thế các chức danh điều hành của ngân hàng Đông Á; Tạo cơ chế thu hút vốn đầu tư vào ngành giao thông; Sự thật về chất lượng những chiếc iPhone giảm giá; Gần 1.000 tỷ USD bị rút khỏi thị trường mới nổi trong năm qua; Phản ứng của người dân Trung Quốc trước Dự luật giới hạn thanh toán trực tuyến;... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Ô tô nhập khẩu từ châu Âu có nhiều khả năng giảm giá

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quyết định từ chức - Nước cờ chiến lược của Thủ tướng Hy Lạp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO