Phụ nữ Arab Saudi: Được tranh cử, không được lái xe

HÀ CÚC (theo Reuters)| 15/12/2015 01:00

Arab Saudi là quốc gia duy nhất không cho phép phụ nữ sở hữu và lái xe hơi cùng nhiều quy định khắt khe khác vì cho đây là "bắt đầu sự sụp đổ về đạo đức".

Phụ nữ Arab Saudi: Được tranh cử, không được lái xe

Arab Saudi là quốc gia duy nhất không cho phép phụ nữ sở hữu và lái xe hơi cùng nhiều quy định khắt khe khác vì cho đây là "bắt đầu sự sụp đổ về đạo đức".

Đọc E-paper

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử địa phương tuần trước, lần đầu tiên trong lịch sử đất nước được coi là biểu tượng của thế giới Hồi giáo này, có 978 phụ nữ đã đăng ký tranh cử, cùng với 5.938 ứng cử viên nam giới.

Sở dĩ cố Quốc vương Abdullah quyết định cho phép phụ nữ tham gia bầu cử vì ông cho rằng phụ nữ "đã chứng minh vị trí của họ bằng cách đưa ra những ý kiến và lời khuyên chính xác".

Trước đó, từ năm 1965 - 2005, nước này không có cuộc bầu cử nào. Tuy nhiên, có một điều phải lưu ý trong cuộc bầu cử địa phương là ứng viên nữ phải đứng phát biểu sau một vách ngăn trong chiến dịch tranh cử hoặc phải cử một người đàn ông làm đại diện cho mình.

Theo truyền thống, phụ nữ Arab Saudi không được làm việc, đi lại, học hành, cưới xin hoặc thậm chí là tham gia vào một số loại hình chăm sóc sức khỏe nhất định nếu không có sự cho phép của người giám hộ.

>Thân phận những người vợ "nước" tại Ấn Độ

>Những nữ khoa học gia đã thay đổi cả thế giới

>Bí quyết "giúp chồng, giữ nhà" của Michelle Obama

>Phụ nữ chủ động ly hôn hơn đàn ông

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phụ nữ Arab Saudi: Được tranh cử, không được lái xe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO