Paris đẩy mạnh chống cướp giật

HÀ CÚC (RFI)| 09/07/2015 06:29

Paris biểu tượng hoa lệ của nước Pháp, nay lại đang xấu hổ với nỗi ám ảnh tình trạng cướp giật, lừa đảo, móc túi, bán hàng rong bất hợp pháp ngày càng tăng.

Paris đẩy mạnh chống cướp giật

Paris biểu tượng hoa lệ của nước Pháp, nay lại đang xấu hổ với nỗi ám ảnh tình trạng cướp giật, lừa đảo, móc túi, bán hàng rong bất hợp pháp ngày càng tăng.

Năm 2014, cảnh sát phụ trách phương tiện công cộng đã bắt hơn 900 nữ tội phạm móc túi thuộc băng đảng "Hamidovic", chiếm 1/3 các vụ ăn trộm trong phương tiện công cộng tại Paris và vùng phụ cận. Thậm chí, năm ngoái, nhân viên Bảo tàng Louvre đã không cho khách du lịch vào tham quan để phản đối tình trạng móc túi bên trong bảo tàng nổi tiếng này.

Để cứu vãn hình ảnh thủ đô du lịch, tại Paris, có khoảng 26.000 cảnh sát được huy động trong mùa Hè năm 2015, tập trung chủ yếu tại các khu du lịch nổi tiếng, để đảm bảo an ninh cho du khách. Ngày 11/6 vừa rồi, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius công bố một loạt biện pháp quảng bá du lịch, với khẩu hiệu "Nét thanh lịch Pháp", nhằm thu hút 100 triệu khách du lịch vào năm 2020. Hiện nay, Pháp đang đón tiếp khoảng 83 triệu du khách nước ngoài mỗi năm, đứng sau Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.

>Khám phá 5 khía cạnh của Paris

>Nha cảnh sát Paris bị trộm 51 kg cocain

>Tháng Mười ở Paris, hãy quên đi Bảo tàng Louvre!

>Paris không dành cho người già

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Paris đẩy mạnh chống cướp giật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO