"Nước thánh" đóng chai

PHAN NINH (theo BBC)| 19/07/2016 08:25

Những doanh nghiệp nhỏ tại Rishikesh - một thị trấn hành hương nổi tiếng ở Ấn Độ, đã đóng chai "nước thánh" sông Hằng để bán cho khách hàng khắp cả nước với mỗi chai 200ml có giá 15 - 25 rupees.

Những doanh nghiệp nhỏ tại Rishikesh - một thị trấn hành hương nổi tiếng ở Ấn Độ, đã đóng chai "nước thánh" sông Hằng để bán cho khách hàng khắp cả nước.

Đọc E-paper

Mỗi chai "nước thánh" 200ml có giá từ 15 - 25 rupees.

Sông Hằng rất thiêng liêng với người Hindu giáo nhưng đã bị ô nhiễm rất nặng do chất thải công nghiệp, nước thải, xác chết. Chính phủ Ấn Độ hứa hẹn một cuộc "cách mạng" cho sông Hằng từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Tuy nhiên, khái niệm nước sông Hằng sạch không thực sự có ý nghĩa với người Ấn Độ, nên mới có ngành kinh doanh mới này.

>Giải pháp nước sạch từ túi nhựa

>Đến năm 2030, thế giới sẽ thiếu 40% nước sạch cần dùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Nước thánh" đóng chai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO