Nợ công khu vực Eurozone lên mức cao kỷ lục

Nguồn: VTV| 22/04/2015 04:55

Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu cho biết, tính đến cuối năm 2014 nợ công của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lên tới 91,9% GDP, mức cao nhất kể từ khi lưu hành đồng euro vào năm 1999.

Nợ công khu vực Eurozone lên mức cao kỷ lục

Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu cho biết, tính đến cuối năm 2014 nợ công của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lên tới 91,9% GDP, mức cao nhất kể từ khi lưu hành đồng euro vào năm 1999.

Mặc dù, chính phủ các nước đã có rất nhiều nổ lực trong kiềm chế chi tiêu công, xong nhịp độ tăng trưởng kinh tế thấp và nhu cầu tiêu dùng yếu là yếu tố chính khiến cho tỷ lệ nợ công tiếp tục tăng cao.

Hiện chỉ có 4/19 quốc gia thành viên Eurozone có tỷ lệ nợ công trên GDP dưới ngưỡng 60% theo quy định. Hy Lạp là nước có mức nợ công cao nhất, kế đến là Italy, Bồ Đào Nha và Ireland.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác: Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân: Cổ phần hóa đang quá chậm; Nhiễm độc chì tại làng nghề tái chế ắc quy; Bãi rác ô tô tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc; Nhật Bản đạt thặng dư thương mại lần đầu tiên từ năm 2012; ... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nợ công khu vực Eurozone lên mức cao kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO