Nhà giàu Trung Quốc đua nhau mua du thuyền

27/10/2010 08:22

Giới nhà giàu Trung Quốc đang rủ nhau mua du thuyền như một cách để khoe khoang sự giàu có, khiến doanh số mặt hàng xa xỉ này tăng vùn vụt.

Nhà giàu Trung Quốc đua nhau mua du thuyền

Giới nhà giàu Trung Quốc đang rủ nhau mua du thuyền như một cách để khoe khoang sự giàu có, khiến doanh số mặt hàng xa xỉ này tăng vùn vụt.

Mô hình câu lạc bộ du thuyền lớn nhất Trung Quốc của Công ty Rainbow - Ảnh: AFP

“Họ muốn ra biển để du hí và đưa các đối tác quan trọng đi câu cá hoặc thương lượng hợp đồng” - Trịnh Vĩ Hàng, tổng thư ký Hiệp hội ngành công nghiệp du thuyền Trung Quốc, giải thích. Còn Delphine Lignieres, giám đốc công ty chuyên tổ chức triển lãm các mặt hàng cao cấp, cho biết họ là những đại gia địa ốc hay tài chính muốn tìm kiếm một lối sống đẳng cấp.

Ước tính trong năm năm tới số du thuyền tại Trung Quốc sẽ tăng gấp 10 lần, lên khoảng 10.000 chiếc, và số bến bãi neo du thuyền sẽ tăng gấp đôi. Công ty nhà đất Rainbow của Hong Kong mới đây tuyên bố họ sẽ xây dựng một câu lạc bộ du thuyền lớn nhất Trung Quốc với khả năng neo được 750 chiếc thuyền.

Với tâm lý sính ngoại, các đại gia Trung Quốc thường lựa chọn hàng ngoại nhập với 80% số thuyền có xuất xứ từ châu Âu hoặc Mỹ. Công ty đóng thuyền hạng sang Azimut của Ý cho biết đã nhanh chóng bán được 30 chiếc cỡ 9-36,5m có giá trị đến 15 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhà giàu Trung Quốc đua nhau mua du thuyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO