Nepal: Thiệt hại kinh tế sau động đất có thể lên đến 35% GDP

Nguồn: VTV| 27/04/2015 05:55

Ước tính ban đầu, kinh tế Nepal có thể bị thiệt hại tới 35 % GDP do động đất.

Nepal: Thiệt hại kinh tế sau động đất có thể lên đến 35% GDP

Ước tính ban đầu, kinh tế Nepal có thể bị thiệt hại tới 35 % GDP do động đất.

Trận động đất kinh hoàng tại Nepal đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân. Không những vậy, nó còn khiến cho nền kinh tế Nepal, vốn đã là một trong những nền kinh tế nghèo nhất châu Á, nay lại hứng chịu thêm những thiệt hại nặng nề.

Ước tính ban đầu, kinh tế Nepal có thể bị thiệt hại tới hàng chục % GDP, trong đó ngành du lịch, ngành trụ cột của nước này bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác: Cổ tức ngân hàng giảm do tái cấu trúc toàn ngành; Australia cho phép nhập khẩu quả vải Việt Nam; Xử lý triệt để tình trạng bảo kê xe quá tải; Trung Quốc: Chứng khoán tăng điểm mạnh nhất trong 7 năm qua; Nhật Bản: Ngân hàng Trung ương sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế;... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Đài Loan (Trung Quốc) siết chặt kiểm tra trà đen Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nepal: Thiệt hại kinh tế sau động đất có thể lên đến 35% GDP
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO