"Nền kinh tế độc thân" tại Hàn Quốc

Nguồn: VTV| 19/12/2016 05:22

Cứ 10 người Hàn Quốc, có 1 người sống độc thân.

Cứ 10 người Hàn Quốc, có 1 người sống độc thân. Xu hướng này ngày càng gia tăng này là lý do khiến “nền kinh tế một mình” ra đời tại xứ sở kim chi.

Ngay lập tức, ngành bán lẻ Hàn Quốc đã bắt kịp xu hướng mới, khi nhanh chóng đưa ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng đặc biệt này.

Thông tin chi tiết trong phần tin Quốc tế.

>Biện pháp tăng nguồn thu BHXH tại Pháp và Bỉ

Tiếp theo là thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: Liên đoàn Lao động lúng túng khi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm; Việt Nam sắp có thung lũng thực phẩm an toàn; Sẽ có gói 50.000 tỷ đồng cho nông nghiệp; Giá bán thấp, tôm VietGAP khó phát triển; Anh: Tăng cường an ninh mạng bảo vệ dịch vụ tài chính; Phần Lan thí điểm thu nhập cơ bản vô điều kiện; Nông dân trồng thông ở châu Âu; Ngành bán lẻ Hàn Quốc hướng tới các khách hàng độc thân; ... sẽ tiếp tục Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Nền kinh tế độc thân" tại Hàn Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO