Myanmar: 27 người chết do bão Giri

28/10/2010 06:51

Hôm 27/10, tại Myanmar đã có ít nhất 27 người thiệt mạng và 70.000 người mất nhà cửa sau khi cơn bão nhiệt đới Giri đổ bộ vào nước này.

Myanmar: 27 người chết do bão Giri

Hôm 27/10, tại Myanmar đã có ít nhất 27 người thiệt mạng và 70.000 người mất nhà cửa sau khi cơn bão nhiệt đới Giri đổ bộ vào nước này.

Hình ảnh tại Kyaukphyu, bang Rakhine sau khi cơn bão đi qua. Báo cáo từ Hội chữ thập đỏ Myanmar nói có 70.000 ngôi nhà đã bị phá hủy tại đây - Ảnh: AP

Báo cáo từ Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo thuộc Liên Hiệp Quốc (OCHA) nói cơn bão Giri đã ảnh hưởng trực tiếp đến 175.000 người dân Myanmar và gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng Myanmar.

Nguồn tin chính thức từ chính phủ Myanmar cho biết có ít nhất 27 người thiệt mạng, 15 người mất tích và khoảng 2.800 ngôi nhà bị phá hủy. Tuy nhiên nguồn tin không chính thống từ các trang web của người Myanmar ở nước ngoài thống kê con số người thiệt mạng nhiều hơn - theo tạp chí Irrawady là 84 người.

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời ông Andrew Kirkwood, người đứng đầu tổ chức nhân đạo Save the children, nói con số người dân bị ảnh hưởng bởi trận bão có thể lên tới hàng trăm ngàn người.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với các nạn nhân của trận bão và hứa sẽ viện trợ nhân đạo cho Myanmar trong những ngày sắp tới. Bà Clinton sắp có chuyến công du đến 3 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Campuchia và Malaysia.

Cơn bão nhiệt đới Giri xuất phát từ vịnh Bengal, vào hôm thứ sáu 22/10 đã đổ bộ vào bang Rakhine phía tây Myanmar, nơi hàng chục ngàn người dân nghèo chỉ sống dưới những căn nhà bằng tre tạm bợ. Sức gió của nó khi đổ bộ vào đất liền lên tới 248km/h, tức là ngang ngửa với trận bão Nagis từng tàn phá Myanmar hồi năm 2008 làm khoảng 138.000 người thiệt mạng và mất tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Myanmar: 27 người chết do bão Giri
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO