Mỹ cáo buộc giao dịch nội gián trong vụ TQ mua công ty Canada

30/07/2012 05:25

Mỹ đã ra lệnh đóng băng tài khoản của các công ty bị cáo buộc sử dụng thông tin giao dịch nội gián để trục lợi xung quanh gói mời thầu của Tổng công ty Dầu khí hải dương TQ (CNOOC) với Công ty dầu khí Nexen Canada.

Mỹ cáo buộc giao dịch nội gián trong vụ TQ mua công ty Canada

Mỹ đã ra lệnh đóng băng tài khoản của các công ty bị cáo buộc sử dụng thông tin giao dịch nội gián để trục lợi xung quanh gói mời thầu của Tổng công ty Dầu khí hải dương TQ (CNOOC) với Công ty dầu khí Nexen Canada.

>>Trung Quốc chi hơn 15 tỷ USD mua công ty dầu khí của Canada

Một giàn khoan dầu của Nexen tại biển Bắc - Ảnh: Reuters

Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) cho biết các công ty này đã sử dụng tài khoản tại Singapore và Hong Kong để thu lợi bất chính hơn 13 triệu USD.

Cụ thể, Công ty Well Advantage có trụ sở tại Hong Kong đã thu mua hơn 830.000 cổ phiếu Nexen vào ngày 19-7 và một công ty giấu tên có tài khoản tại Singapore đã mua hơn 676.000 cổ phiếu Nexen.

Reuters cho biết ngày 23-7, CNOOC tuyên bố đã đạt được thỏa thuận về việc mua lại Nexen trị giá 15,1 tỉ USD khiến cổ phiếu Nexen cùng ngày tăng vọt 52%. Cả hai công ty này đều rao bán cổ phiếu vào cùng ngày này, nhờ đó đã thu về lợi nhuận lần lượt là 7 triệu USD và 6 triệu USD.

SEC đã cáo buộc Trương Chí Vinh, người điều hành Công ty Well Advantage và cũng là chủ của một công ty khác, có “thỏa thuận hợp tác chiến lược” với CNOOC.

Ngoài việc đóng băng tài sản trị giá hơn 38 triệu USD của hai công ty này, SEC cũng đang tìm kiếm phán quyết cuối cùng của tòa án để buộc trả lại số tiền thu lợi bất hợp pháp, nộp phạt tài chính...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ cáo buộc giao dịch nội gián trong vụ TQ mua công ty Canada
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO