Máy bay Pháp có thể đã vỡ trên không

18/06/2009 01:29

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có nhiều vết gãy xương trên thi thể các nạn của chiếc máy bay Pháp gặp nạn. Những vết thương này - cùng với các mảnh vỡ lớn được vớt trên Đại Tây Dương - củng cố cho giả thuyết phi cơ đã vỡ trên không.

Máy bay Pháp có thể đã vỡ trên không

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có nhiều vết gãy xương trên thi thể các nạn của chiếc máy bay Pháp gặp nạn. Những vết thương này - cùng với các mảnh vỡ lớn được vớt trên Đại Tây Dương - củng cố cho giả thuyết phi cơ đã vỡ trên không.

Các chuyên gia khám nghiệm tử thi cho hay, các thi thể được trục vớt có nhiều vết gãy ở chân, tay và hông - dấu hiệu mới nhất chứng tỏ phi cơ mang số hiệu 447 của Air France không còn nguyên vẹn khi đâm xuống biển.

Các thành viên của Không quân Brazil đang khiêng xác một nhân.

"Thông thường, các thi thể còn nguyên vẹn nhưng có nhiều vết gãy xương - ở tay, chân và mông - thì đó là dấu hiệu cho thấy máy bay đã vỡ trên không, đặc biệt là nếu tìm thấy những mảnh vỡ lớn của chiếc máy bay", Frank Ciacco, một cựu chuyên gia khám nghiệm tử thi trong Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ, nhận định.

Thông tin về các vết gãy xương lần đầu tiên được tờ O Estado de S. Paulo của Brazil đăng tải hôm qua, trích lời các nhân viên điều tra giấu tên. Tờ báo cũng nói rằng một số nạn nhân được tìm thấy không có quần áo trên cơ thể và không có dấu hiệu bị bỏng.

Jack Casey, một chuyên gia tư vấn an toàn hàng không tại Washington D.C cho rằng, việc không có quần áo trên cơ thể là một chi tiết quan trọng. "Khi máy bay bị vỡ trên không, quần áo của các nạn nhân thường bị xé rách".

Một dấu hiệu khác cũng bổ sung cho giả thuyết máy bay bị vỡ là vị trí xác các nạn nhân được tìm thấy cách nhau tới 80km. Tuy nhiên, các chuyên gia đều loại bỏ khả năng máy bay Pháp đã nổ tung trên bầu trời vì các thi thể không có dấu hiệu bị bỏng.

Với hơn 400 mảnh vỡ của chiếc máy bay được trục vớt, các nhân viên điều tra tai nạn của Pháp cho hay họ đang tiến gần hơn tới việc phát hiện nguyên nhân khiến chiếc phi cơ mang số hiệu 447 của Air France gặp nạn.

Các nhân viên tìm kiếm từ Brazil, Pháp, Mỹ và các nước khác vẫn đang rà soát mặt nước và đáy biển Đại Tây Dương để tìm kiếm những dấu hiệu về chiếc máy bay Airbus A330 gặp nạn hôm 31/5. Hiện hộp đen của máy bay, thiết bị giúp xác định nguyên nhân vụ tai nạn, vẫn chưa được tìm thấy.

Cho tới nay, chỉ 50 thi thể nạn nhân trong số 228 người có mặt trên chuyến bay được trục vớt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Máy bay Pháp có thể đã vỡ trên không
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO