M.U đạt doanh thu kỷ lục 91 triệu bảng

03/05/2013 09:48

Manchester United vừa công bố mức doanh thu ba tháng cuối cùng trong năm 2012 đạt 91,7 triệu bảng. Tuy nhiên, đi cùng mức thu kỷ lục này không phải là lời hứa hẹn một chiến dịch mua sắm cầu thủ rầm rộ ở mùa hè này.

M.U đạt doanh thu kỷ lục 91 triệu bảng

Manchester United vừa công bố mức doanh thu ba tháng cuối cùng trong năm 2012 đạt 91,7 triệu bảng. Tuy nhiên, đi cùng mức thu kỷ lục này không phải là lời hứa hẹn một chiến dịch mua sắm cầu thủ rầm rộ ở mùa hè này.

PCT Ed Woodward (góc phải) và các ông chủ CLB thuộc gia đình Glazer

Phó chủ tịch Ed Woodward nhấn mạnh, việc vung tiền trên thị trường chuyển nhượng là không cần thiết khi mà M.U đã có đủ chiều sâu lực lượng, có thể ra sân bằng hai đội hình đẳng cấp như nhau.

Bản báo cáo tài chính của Manchester United cho thấy mức tăng đến 52,2% tổng thu nhập từ các khoản tài trợ và kỳ vọng doanh thu trọn năm sẽ lên đến 360 triệu bảng. Tuy nhiên, những khoản chi của đội bóng cũng tăng đến 18,6%, lên mức 79 triệu bảng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ lương thưởng chi trả cho cầu thủ (tăng 25,1% lên 44, 9 triệu bảng), trong đó có hai hợp đồng đắt giá nhất là Robin Van Persie từ Arsenal và Shinji Kagawa từ Borussi Dortmund.

Bộ máy nhân sự của M.U hiện đã lên đến 800 người và M.U dự định mở văn phòng thương mại tại Mỹ theo sau các hợp đồng tài trợ đã ký kết với AON và Chevrolet, hai thương hiệu lớn của thị trường Hoa Kỳ.

Sau khi giành được danh hiệu vô địch Ngoại hạng thứ 20, Sir Alex Ferguson đã thông báo với lãnh đạo đội bóng về kế hoạch củng cố cũng như tăng cường sức mạnh cho M.U mùa tới, cụ thể bằng việc ký hợp đồng với một vài tên tuổi lớn. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Woodward lại cho rằng điều này “không cần thiết” với lý giải: “M.U không cần phải bổ sung nhân sự ào ạt. Đội hình hiện tại đủ chiều sâu để chơi với hai êkip với chất lượng như nhau, gồm đủ 11 cầu thủ đẳng cấp quốc tế! M.U vừa trải qua một mùa giải ấn tượng khi liên tục dẫn đầu Premier League nhưng cũng rất khó diễn tả nguyên nhân vì sao chúng ta bị loại khỏi Champions League. Chúng ta có một đội hình trẻ và nên thích nghi với điều ấy”.

Dù vậy, HLV Ferguson vẫn không ngừng liên hệ với những ngôi sao mà ông để ý bấy lâu nay như là nguồn bổ sung cần thiết và hữu hiệu cho M.U trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu mà Robert Lewandowski, Ramadel Falcao, Gareth Bale là những ví dụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
M.U đạt doanh thu kỷ lục 91 triệu bảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO