Lượng vốn rút ra khỏi thị trường Trung Quốc gia tăng

Nguồn: VTV| 05/07/2016 05:59

Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ Hai thế giới đang phải đối mặt với lượng vốn rút khỏi thị trường ngày càng gia tăng. Đây là nhận định mới được đưa ra bởi Goldman Sachs.

Lượng vốn rút ra khỏi thị trường Trung Quốc gia tăng

Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ Hai thế giới đang phải đối mặt với lượng vốn rút khỏi thị trường ngày càng gia tăng. Đây là nhận định mới được đưa ra bởi Goldman Sachs.

Goldman Sachs ước tính, lượng vốn ròng rút ra khỏi Trung Quốc trong quý I/2016 vào khoảng 123 tỷ USD. Trong số này có đến 70% lượng vốn do chính người dân Trung Quốc đã rút ra để mua các tài sản ở nước ngoài.

Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 5/2016 đã giảm xuống 3,19 nghìn tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Con số dự trữ ngoại hối của tháng 6/2016 dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm (7/7/2016).

Các chuyên gia cho rằng, việc đồng CNY giảm giá so với USD và hoạt động xuất khẩu ngưng trệ là những nguyên nhân khiến dòng tiền bị rút ra mạnh hơn.

Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: Giá vàng leo dốc, có nên mua thời điểm này?; Hơn 15.000 tỷ nợ thuế không có khả năng thu hồi; Gần 200 nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu ủng hộ bỏ giám sát cá da trơn Việt Nam; Anh: Niềm tin của giới kinh doanh giảm mạnh sau Brexit; ECB mua hơn 85 tỷ EUR các khoản nợ trong tháng Brexit... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Trung Quốc: Mua sắm trực tuyến đồ dùng trẻ em tăng mạnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lượng vốn rút ra khỏi thị trường Trung Quốc gia tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO