"Lỗ đen" Olympic 2018 từ vật liệu mới Vantablack

PHAN NINH| 30/11/2017 01:31

Một công ty ở Anh đã tìm ra vật liệu siêu đen có tên Vantablack.

Đó là một màu đen khó chịu mà mắt người không thể giải mã được. Vantablack được xem là gần giống nhất với lỗ đen vũ trụ. Nó không phải là màu sắc mà là sự vắng mặt hoàn toàn của màu sắc, ánh sáng và chiều sâu. Nó cũng không phản chiếu ánh sáng như các loại vật liệu thông thường mà là hấp thu đến 99,96% ánh sáng.

Do đó, Vantablack có thể khiến một khối hình 3D trở nên hoàn toàn phẳng trong mắt người. Với những đặc tính này, Vantablack sẽ được sử dụng trong thiết kế một tòa nhà tại Olympic Park - Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Hàn Quốc nhằm thể hiện "sự phân ly trong vũ trụ".

Tòa nhà sẽ được xây dựng để du khách như nhìn vào một khoảng không của vũ trụ và khi bước vào sẽ như bước vào một đám mây đen, cảm nhận sự vô cùng của không gian và năng lực bí ẩn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Lỗ đen" Olympic 2018 từ vật liệu mới Vantablack
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO