Lão hóa tác động xấu đến kinh tế thế giới

T.K/DNSGCT| 30/08/2014 03:06

Một tin tức đáng buồn cho các nền kinh tế trên toàn cầu là thế giới đang già đi với tốc độ nhanh vượt khả năng tưởng tượng.

Lão hóa tác động xấu đến kinh tế thế giới

Một tin tức đáng buồn cho các nền kinh tế trên toàn cầu là thế giới đang già đi với tốc độ nhanh vượt khả năng tưởng tượng.

Đọc E-paper

Đến năm 2020, sẽ có 13 nước được liệt vào dạng “siêu lão”, tức các quốc gia với hơn 20% dân số trên 65 tuổi, theo báo cáo của hãng Moody’s. Và con số này sẽ tăng lên 34 nước vào năm 2030, trong khi hiện chỉ có ba nước lọt vào danh sách trên là Đức, Ý và Nhật Bản.

Hãng tin CNN dẫn nguồn Moody’s nói rằng Hy Lạp và Phần Lan sẽ chuyển sang “siêu lão” vào năm tới, còn tám nước khác, trong đó có Pháp và Thụy Điển, sẽ gia nhập vào năm 2020.

Canada, Tây Ban Nha và Anh lọt vào danh sách trên trong năm 2025 và mốc thời gian của Mỹ là 2030.

Dân số lão hóa cao không chỉ là vấn đề riêng của châu Âu và Bắc Mỹ, sau khi Singapore và Hàn Quốc cũng sẽ bị liệt vào nhóm “siêu già” trong năm 2030. Các nhà xã hội học cảnh báo tình trạng già đi với tốc độ vô tiền khoáng hậu như hiện nay sẽ gây ra ảnh hưởng hết sức tiêu cực cho sự phát triển kinh tế trong hai thập niên tới tại khắp các khu vực. 

>Dân số già đe dọa kinh tế Trung Quốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lão hóa tác động xấu đến kinh tế thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO