Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu suy yếu

09/06/2015 06:37

Ngày 8/6, Chính phủ Trung Quốc công bố các số liệu chính thức cho thấy nhập khẩu của nước này trong tháng Năm giảm 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 803,33 tỷ nhân dân tệ (129,4 tỷ USD)

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu suy yếu

Ngày 8/6, Chính phủ Trung Quốc công bố các số liệu chính thức cho thấy nhập khẩu của nước này trong tháng Năm giảm 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 803,33 tỷ Nhân dân tệ (129,4 tỷ USD).

Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang suy yếu.

Theo thống kê, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Năm cũng giảm 2,8%, xuống 1.170 tỷ Nhân dân tệ, khiến thặng dư thương mại trong cùng tháng tăng 65% lên 366,8 tỷ Nhân dân tệ.

Nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng Năm giảm tháng thứ bảy liên tiếp, trong khi xuất khẩu giảm ba tháng liên tục, bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh như hạ lãi suất ba lần kể từ tháng 11/2014 và hai lần cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại.

Kinh tế Trung Quốc chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 7,4% trong năm 2014 - mức tăng thấp nhất trong gần 25 năm qua, và cho thấy rất ít dấu hiệu sẽ đi lên trong năm 2015.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong ba tháng đầu năm nay chỉ đạt 7%, mức tăng theo quý thấp nhất trong sáu năm qua.

>Trung Quốc đánh giá rủi ro nếu tăng tỷ giá Nhân dân tệ

>Trung Quốc dẫn đầu thế giới về dự trữ ngoại tệ

>Trung Quốc ngại tăng trưởng quá nóng

>Kinh tế Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu suy yếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO