Khủng hoảng tài chính thế giới: Bước đường cùng

NHẬT VY| 16/06/2009 05:34

Tuần qua là một tuần buồn thảm đối với các sếp ngành tài chính thế giới vì liên tiếp xảy ra những tin tức gây choáng. Trong đó nổi bật là hai cái chết của giám đốc tài chính của công ty cho vay thế chấp Freddie Mac và cựu quản lý của một công ty chứng khoán tại Trung Quốc.

Khủng hoảng tài chính thế giới: Bước đường cùng

Tuần qua là một tuần buồn thảm đối với các sếp ngành tài chính thế giới vì liên tiếp xảy ra những tin tức gây choáng. Trong đó nổi bật là hai cái chết của giám đốc tài chính của công ty cho vay thế chấp Freddie Mac và cựu quản lý của một công ty chứng khoán tại Trung Quốc.

David Kellermann, 41 tuổi, quyền giám đốc tài chính của công ty cho vay thế chấp khổng lồ của Mỹ Freddie Mac được phát hiện chết tại nhà riêng vào sáng 22/4 trong tư thế treo cổ. Theo thông tin ban đầu của cảnh sát thì ông chết là do tự vẫn vì không phát hiện ra nghi phạm nào. David làm việc cho Freddie Mac 16 năm và giữ chức vụ giám đốc từ tháng 9 năm ngoái. Freddie Mac và công ty chị em Fannie Mae bảo trợ cho hơn 1/2 các khoản thế chấp ở Mỹ. Quyền tổng giám đốc Freddie Mac John Koskinen nói: Cái chết của ông David là “thảm kịch cá nhân khủng khiếp. David là bạn của nhiều người trong Freddie Mac”.

Công việc của David Kellermann là kiểm soát tài chính của công ty, làm báo cáo tài chính và phụ trách vấn đề thuế. Tháng trước, Freddie Mac công bố lỗ 50,1 tỷ USD trong năm 2008 và đề nghị Chính phủ Mỹ viện trợ thêm 31 tỷ USD. Thế nhưng, trái với những lời tuyên bố lạc quan từ phía chính phủ, khủng hoảng kinh tế tại Mỹ đang gây áp lực nặng nề lên lãnh đạo các doanh nghiệp đã khiến Kellermann tự tử.

Những doanh nhân tìm đến cái chết ngày càng nhiều. Theo văn phòng cảnh sát hai hạt Charlotte và Mecklenburg (bang North Carolina), chỉ trong 18 ngày đầu tháng 4, văn phòng đã nhận được 81 thông báo về tự tử hoặc đe dọa tự tử, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết những người gọi đến văn phòng này đều than sẽ tự tử vì không chịu nổi cảm giác tuyệt vọng, tình trạng trắng tay do khủng hoảng kinh tế. Những người không tìm đến cái chết thì cũng tìm mọi cách, dù trái pháp luật, để khôi phục số tài sản đã có được trong thời kỳ kinh tế thăng hoa.

Gần như đồng thời, tại Trung Quốc, một cái chết gây chú ý với thị trường tài chính khi nước này kết án tử hình cựu quản lý của một công ty chứng khoán là Yang Yanmin. Ông bị tòa án Bắc Kinh cáo buộc tội danh biển thủ 60 triệu nhân dân tệ (8,8 triệu USD) vì đã trộm thẻ nhận dạng của nhân viên tại Công ty Chứng khoán China Galaxy để mượn tiền và mở các tài khoản chứng khoán. Hồi cuối tháng Ba, Yang thừa nhận trước tòa rằng, ông đã sử dụng một phần tiền chiếm đoạt phi pháp ấy hối lộ cho các quan chức. Yang là doanh nhân đầu tiên trong ngành chứng khoán Trung Quốc bị kết án tử hình vì tội tham ô trong bối cảnh nước này vừa cam kết mạnh tay với nạn tham nhũng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khủng hoảng tài chính thế giới: Bước đường cùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO